Dự trữ nhiều thuốc đặc trị, chống biến động giá

Cập nhật: 18-02-2010 | 00:00:00

Theo ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, việc triển khai dự án này sẽ có thêm nhiều loại thuốc chuyên khoa đặc trị, thuốc hiếm, thuốc có nhu cầu sử dụng lớn và giá cả có biến động thời gian qua được chọn vào nhóm được dự trữ, lưu thông, bình ổn giá. Đáng chú ý, điểm mới của giai đoạn 2 dự án là số hoạt chất được dự trữ, lưu thông sẽ tăng từ 204 hoạt chất lên gấp hơn 3 lần. Số doanh nghiệp có hệ thống phân phối rộng được chọn tham gia dự án cũng tăng gấp đôi (giai đoạn 1 chỉ lựa chọn 3 doanh nghiệp tham gia).

Cục trưởng Trương Quốc Cường cũng cho biết, lý do của việc điều chỉnh này là trong giai đoạn 1, dự án mới tập trung dự trữ, lưu thông các thuốc chuyên khoa, đặc trị nên hiệu quả bình ổn giá chưa toàn diện.

Theo SGGP
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên