Đúc trống đồng có hình Bác Hồ và 1.000 con rồng

Cập nhật: 24-04-2010 | 00:00:00

Nhóm nghệ nhân đang rót đồng vào khuôn để đúc chiếc trống.

Ngày 23- 4, Liên chi hội di sản văn hóa Lam Kinh (Thanh Hóa) tổ chức đúc hai trống đồng để kính tặng Đảng, Nhà nước nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19- 5- 1890 - 19- 5- 2010) và tặng TP Hà Nội nhân dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội.

 

Chiếc trống thứ nhất nặng hơn 400kg, cao 1 mét, mô phỏng hình dáng hoa văn, họa tiết trống đồng Ngọc Lũ. Đường kính mặt trống 120cm tượng trưng 120 mùa xuân của Bác Hồ.

 

Chiếc trống thứ hai đường kính 100cm, cao 79cm, nặng hơn 300 kg; mặt và thân trống có hình ảnh 1.000 con rồng thời Lý được thể hiện tinh xảo.

 

Hai chiếc trống đồng này do nhóm nghệ nhân Thiều Quang Tùng (xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn) và Nguyễn Minh Tuấn (TP Thanh Hóa) đúc theo phương pháp thủ công truyền thống.

(THEO TIỀN PHONG)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên