Đừng “lăn” theo trái bóng!

Cập nhật: 08-07-2010 | 00:00:00

Gần một tháng qua, trái bóng World Cup càng lăn càng hấp dẫn, càng sôi nổi và cũng là lúc “cơn bão” cá độ bóng đá có chiều hướng bùng phát với thủ đoạn tinh vi, hậu quả khó lường. Ở TP.HCM, lực lượng công an đã bắt quả tang hàng trăm đối tượng tham gia cá độ bóng đá tại các quán cà phê, thậm chí ở cả nhà riêng. Ở Hà Nội, công an cũng vừa xóa sổ đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, thu tại hiện trường hàng trăm triệu đồng. Nhiều vụ cá độ bóng đá bị khởi tố. Nhưng không vì thế mà nạn cá độ bóng đá lại giảm đi, ngược lại nó đang tăng theo sức nóng, độ hấp dẫn của từng trận đấu.

Ở cấp độ nhẹ, gồm những nhóm người ham mê bóng đá, tập hợp nhau lại tại một địa điểm nhất định để cá cược với nhau, không có người đứng ra tổ chức. Hình thức cá độ thường không lớn và tính sát phạt không cao. Đa phần họ là thanh thiếu niên, sinh viên học sinh, công nhân viên chức. Nạn cá độ chỉ diễn ra ở cấp độ nặng hơn khi chủ các nghề kinh doanh dịch vụ như cà phê, giải khát, quán ăn, khách sạn, nhà nghỉ đứng ra tập hợp những người chơi để tổ chức cá cược. Hoặc các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp đứng ra tổ chức tại nhà riêng. Đây là loại hình tổ chức cá độ phổ biến nhất hiện nay. Các đối tượng tổ chức thường ghi phơi cá độ như ghi số đề.

Nạn cá độ bóng đá qua internet được cho là ở cấp độ nặng và tinh vi nhất, rất khó khăn cho lực lượng công an trong công tác phát hiện, đấu tranh triệt phá. Các ông “trùm” cá độ giở những thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn. “Trùm” cá độ thường thiết lập hệ thống “cò”, “thư ký” nhận bảng, phơi cá độ để chuyển cho chủ. Ngoài ra, bọn chúng còn thiết lập cả đường dây cá độ liên tỉnh, từ Bắc vào Nam và ra cả nước ngoài.

Hàng loạt dịch vụ ăn theo mùa World Cup cũng được dịp hốt bạc. Sau những đêm thua độ, nhẹ thì vài trăm ngàn đồng, nhiều thì vài chục đến cả trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, không ít con bạc bóng đá lâm vào tình trạng khốn quẫn, mất khả năng chi trả. Để có tiền chung chi, con đường quen thuộc lại là cầm cố những tài sản giá trị hoặc vay nặng lãi. Điều này cũng là lý do giải thích tại sao, các hiệu cầm đồ đang “ăn nên làm ra”.

Không chỉ cầm đồ phất lên, mùa World Cup, người ta còn thấy tấp nập ở nhiều nơi hoạt động cho vay nặng lãi công khai. Có những con bạc “khát nước” chấp nhận vay lãi suất cao, sau đêm vui bóng đá, sẽ là ngày dài “tối mặt” vì lãi mẹ đẻ lãi con. Nhiều gia đình đã xảy ra cảnh “cấu xé”, chửi bới đến tan nát vì bị chủ cho vay công khai đến xiết nợ.

Đã có nhiều đường dây cá độ bóng đá bị công an phá vỡ trong mùa World Cup này, nhưng đó chỉ là con số quá nhỏ nhoi so với thực tế. Chỉ còn hai trận bóng nữa là World Cup sẽ khép lại nhưng chắc chắn những trường hợp “tan nát” vì cá độ sẽ chưa dừng. Sự nguy hại của nạn cá độ là hồi chuông báo động gióng lên cảnh tỉnh những ai đang mê muội với trò chơi may ít rủi nhiều này.

NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên