Fullkrug - 'cú đấm thép' từ ghế dự bị của tuyển Đức

Cập nhật: 05-07-2024 | 06:54:13

Tiền đạo Niclas Fullkrug sở hữu hiệu suất ghi bàn ấn tượng, dù chủ yếu vào sân từ ghế dự bị, trước khi cùng Đức đấu Tây Ban Nha ở tứ kết Euro 2024 hôm nay.

Fullkrug đã ghi 13 bàn sau 20 trận cho Đức, tức 0,65 bàn mỗi trận. Tiền đạo sinh năm 1993 đạt hiệu suất chỉ xếp sau "vua dội bom" Gerd Muller - cố huyền thoại với 1,1 bàn mỗi trận. Những chân sút xuất sắc khác của bóng đá Đức Uwe Seeler là 0,6 bàn mỗi trận, Oliver Bierhoff (0,53), Miroslav Klose và Rudi Voller (0,52).

Hiệu suất trên được xem là quá ấn tượng khi Fullkrug vẫn chưa chiếm suất chính thức ở tuyển Đức. Anh có 14 trận vào sân từ ghế dự bị. Tổng thời gian thi đấu của Fullkrug là 764 phút, tức bình 58,8 phút ghi một bàn.

Niclas Fullkrug mừng bàn gỡ hòa 1-1 cho Đức trước Thụy Sĩ ở vòng bảng Euro 2024.

Báo Tây Ban Nha AS ví tiền đạo 31 tuổi là "sát thủ trên ghế dự bị" của Đức. "Tây Ban Nha cần cảnh giác với Fullkrug ở tứ kết", bài viết trên AS có đoạn. "Anh ấy có lẽ vào sân ở hiệp hai và sẵn sàng tạo bất ngờ lớn".

Tại Euro 2024, Fullkrug ghi hai bàn ở trận thắng Scotland 5-1 và hòa Thụy Sĩ 1-1 tại vòng bảng, với 98 phút trên sân. Trước đó, anh thi đấu 66 phút nhưng ghi hai bàn ở World Cup 2022, ở trận thắng Costa Rica 4-2 và hòa Tây Ban Nha 1-1.

Với bốn bàn, không ai lập công nhiều hơn tiền đạo Đức khi vào sân từ ghế dự bị ở giải đấu lớn gần nhất. Xếp sau là tiền đạo Hà Lan Wout Weghorst với hai bàn ở World Cup 2018 và một bàn ở Euro lần này.

Trước đó, Đức có tiền đạo Oliver Bierhoff – một chuyên gia đánh đầu – ghi hai bàn khi vào từ ghế dự bị ở Euro 1996, rồi lên ngôi vô địch. Trong khi đó, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất khi vào từ ghế dự bị là Dieter Muller, với ba bàn tại Euro 1976.

Fullkrug được xem là tiền đạo tỏa sáng muộn của bóng đá khi đến World Cup 2022 mới lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Ở cấp CLB, mẫu trung phong cổ điển này đã ghi 122 bàn sau 357 bàn ở cấp CLB.

Fullkrug trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Bremen, rồi thi đấu cho chính CLB khi lên chuyên nghiệp. Sau đó, anh đi qua nhiều CLB ở Đức, như Greuther Furth, FC Nurnberg, Hannover 96, rồi lại trở về Bremen trước khi sang Dortmund.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=345
Quay lên trên