Gần 2.000 tân binh Bình Dương lên đường tòng quân  

Cập nhật: 27-02-2024 | 07:21:10

(BDO) Hòa chung không khí sôi nổi của ngày hội tòng quân trong cả nước, sáng nay (27-2), 1.906 thanh niên ưu tú của Bình Dương lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân. Trong đó, 1.550 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và 356 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an.

* Tại TP.Tân Uyên, từ sáng sớm, những nẻo đường hướng về trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự TP.Tân Uyên - điểm giao nhận quân năm 2024 rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng nhạc thúc giục tòng quân. Tham dự lễ giao nhận quân và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ có Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Hoàng Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 





Lãnh đạo tỉnh động viên các tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Đợt giao nhận quân năm 2024, TP.Tân Uyên tuyển chọn và gọi 206 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 168 chỉ tiêu cho Bộ Quốc phòng, 38 chỉ tiêu cho Bộ Công an. 

Xúc động trước giờ phút lên đường nhập ngũ, tân binh Thái Văn Lợi (khu phố Trung, phường Phú Chánh) bày tỏ quyết tâm cao, hứa phát huy truyền thống của quê hương anh hùng và lớp cha anh đi trước, ra sức rèn luyện, học tập phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Tổ quốc giao phó, xứng đáng là những quân nhân ưu tú.

Bước qua cầu Vinh Quang lên đường nhập ngũ, thanh niên Phạm Anh Tú, (khu phố 3, phường Vĩnh Tân) bày tỏ niềm tự hào khi được khoác lên mình màu màu áo xanh bộ đội Cụ Hồ, tiếp bước truyền thống cha anh, góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cho biết, quân ngũ là môi trường tốt để bản thân học tập, rèn luyện nhằm trưởng thành hơn.


Các tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Ánh mắt luôn hướng về tân binh Đặng Ngọc Anh Khoa, bà Trần Thị Kim Anh (khu phố 3, phường Hội Nghĩa) xúc động bởi sắp chia tay đứa con trai út lên đường nhập ngũ, bà cho biết: “Nhà có 2 con trai, con trai lớn đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hiện đã có công việc ổn định ở địa phương. Bà hoàn toàn yên tâm ở môi trường quân đội và mong rằng, các con mình được góp một phần công sức để phụng sự bảo vệ Tổ quốc”. Nhắn nhủ vài lời tới con trai, bà động viên con cố gắng rèn luyện tốt, tự chăm sóc bản thân, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Các tân binh cảm nhận được tình cảm, sự tin tưởng, gửi gắm của người thân, bạn bè


Nữ sinh trường THPT Huỳnh Văn Nghệ chúc tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự


Tân binh hôn tạm biệt mẹ trước giờ về đơn vị


Những nụ cười rạng rỡ của các tân binh

Buổi giao quân dù diễn ra trong thời gian ngắn, song các tân binh đã cảm nhận được tình cảm, sự tin tưởng, gửi gắm của các cấp lãnh đạo, địa phương và coi đây là nghĩa vụ đầy vinh dự, tự hào.




Lãnh đạo tỉnh động viên các tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao


Tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ


Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu, người thân tiễn chân tân binh lên đường nhập ngũ

* Tại TP.Thủ Dầu Một, dự lễ giao nhận quân có ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và thành phố. 


Ông Nguyễn Hoàng Thao tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Từ sáng sớm, các tân binh đã tập hợp đông đủ trước khán đài. Những thanh niên nghiêm trang trong bộ quân phục chỉnh tề, mới tinh còn thơm mùi vải. Tuy còn bỡ ngỡ trong ngày đầu bước vào môi trường quân ngũ nhưng trong ánh mắt của mỗi người đều ánh lên niềm tự hào, cảm giác lâng lâng trước giờ phút trở thành người lính bộ đội Cụ Hồ. 


Lãnh đạo tỉnh và TP.Thủ Dầu Một tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Tân binh Hà Trọng Nhất, (phường Phú Lợi) xúc động cho biết, mặc dù mới lập gia đình và rất vui khi vừa đón em bé đầu lòng nhưng anh đã gác lại tất cả để lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc. "Tôi sẽ quyết tâm rèn luyện, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao và hoàn thành nghĩa vụ quân sự để xứng đáng là công dân của quê hương Đất Thủ anh hùng...", anh Nhất chia sẻ trước giờ lên đường. 

Thay mặt các tân binh lên đường tòng quân, thanh niên trúng tuyển Nguyễn Trường Duy (Phường Phú Mỹ), hứa quyết tâm sẽ ra sức học tập rèn luyện,  sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của chính quyền và nhân dân thành phố thân yêu. 



Tân binh TP.Thủ Dầu Một hăng hái lên đường nhập ngũ

Phát biểu chúc mừng các tân binh, bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP. Thủ Dầu Một, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố nhấn mạnh: “Cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố mong muốn và tin tưởng rằng, thanh niên trúng tuyển sẽ nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với quê hương, đất nước, tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật của quân đội... Đó chính là tình cảm, món quà quý giá mà các các tân binh dành tặng cho quê hương, gia đình và người thân trong những ngày thực hiện nhiệm vụ.”, bà Nguyễn Thu Cúc gửi gắm.

Năm 2024, thành phố được giao chỉ tiêu tuyển chọn 298 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 250 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, 48 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ công an.

* Tại TP.Dĩ An, dự lễ giao nhận quân có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh; ông Hồ Quang Điệp, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Dĩ An; Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.


Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Trong đợt giao quân năm nay, TP.Dĩ An thực hiện giao 230 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an cho các đơn vị.




Lãnh TP.Dĩ An và Bộ CHQS tỉnh động viên các tân binh lên đường nhập ngũ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt 230 thanh niên nhập ngũ, tân binh Nguyễn Văn Tính Đạt, đảng viên trẻ (phường Tân Bình) hứa không ngừng nỗ lực, ra sức phấn đấu, rèn luyện và học tập thật tốt, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng của quê hương Dĩ An.




Lãnh đạo tỉnh, TP.Dĩ An và nhân dân tiễn các tân binh lên đường tòng quân

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, ông Võ Văn Hồng, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS TP.Dĩ An nhấn mạnh, thanh niên TP.Dĩ An hôm nay tiếp tục tô thắm thêm truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương Dĩ An anh hùng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Dĩ An luôn mong muốn và tin tưởng 230 thanh niên lên đường nhập ngũ hôm nay, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, vững vàng niềm tin để hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

* Tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Tây Nam, xã An Tây, TX.Bến Cát, đến dự lễ giao nhận quân có ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.


Toàn cảnh lễ giao nhận quân năm 2024 tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Tây Nam (xã An Tây)



Thanh niên Bến Cát sẵn sàng lên đường tòng quân

Năm 2024, TX.Bến Cát có 192 thanh niên trúng tuyển, trong đó có 155 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 37 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an. Trong 192 tân binh có có 3 đảng viên trẻ, 16 thanh niên được tuyên dương thanh niên tiêu biểu, có 181 thanh niên viết đơn tình nguyện.


Tân binh Lê Văn Huy, đại diện cho 192 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tại TX.Bến Cát phát biểu cảm xúc trong lễ giao nhận quân 


Lãnh đạo TX.Bến Cát thắp lửa truyền thống

Sau những lời động viên và tặng hoa chúc mừng của lãnh đạo thị xã, các thanh niên lên đường đến các đơn vị, gồm: Vùng 4 Hải quân; Lữ đoàn Đặc công 429 (Binh chủng Đặc công); Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5); Tiểu đoàn vệ binh 180 (Quân khu 7); Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Bình Dương.

Tân binh Hồ Quốc Hiếu, sinh năm 2006, xã An Điền, chia sẻ: “Những ngày qua, em cảm thấy rất náo nức, chờ đến ngày hội tòng quân. Từ sáng sớm hôm nay em đã cảm thấy rất hồi hộp, phấn chấn. Giây phút bước qua cầu vinh quang là giây phút tự hào mà em sẽ nhớ mãi...”



Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo thị xã Bến Cát trao hoa, động viên thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch UBND TX.Bến Cát, biểu dương tinh thần trách nhiệm của 192 thanh niên và các gia đình có con em thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024. Đây là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã. Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát mong muốn các tân binh phát huy truyền thống của quê hương Bến Cát anh hùng, phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Thanh niên TX.Bến Cát trúng tuyển hăng hái lên đường nhập ngũ


Các tân binh bước qua cầu vinh quang

* Tại điểm giao nhận quân ở Chiến khu Thuận An Hoà, TP.Thuận An có 243 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an. Tham dự lễ có ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lộc Hà trao vòng hoa, động viên chúc mừng tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ


Bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Bí thư Thành uỷ Thuận An trao vòng hoa, động viên chúc mừng tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ

Trong không khí dâng trào cảm xúc, bạn Nguyễn Tuấn Huy, đảng viên tình nguyện của phường Bình Hòa phấn khởi nói: “Chuẩn bị về một môi trường hoàn toàn mới rất hồi hộp nhưng em cũng cảm thấy rất háo hức, vì em biết ở đó có rất nhiều điều để mình học hỏi…”. 


Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An trao vòng hoa, động viên chúc mừng tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ


Lãnh đạo TP.Thuận An trao vòng hoa, động viên chúc mừng tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An, cho biết: TP.Thuận An tự hào vì có nhiều thanh niên trẻ tình nguyện nhập ngũ, đặc biệt là đảng viên trẻ và nữ. Chủ tịch UBND TP.Thuận An nhắn nhủ các tân binh trong môi trường mới hãy phát huy truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, lòng mong đợi của quê hương, gia đình và người thân ở quê nhà. Trong 243 tân binh, có 200 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự và 43 tân binh tham gia nghĩa vụ công an; có 86 tân binh có trình độ từ trung cấp đến đại học; 3 đảng viên tình nguyện nhập ngũ; sức khỏe loại 1, 2 là 157 tân binh. 


Tân binh TP.Thuận Anh hăng hái lên đường nhập ngũ

* Tại Khu tưởng niệm Chiến khu Đ, huyện Bắc Tân Uyên, tham dự lễ giao nhận quân có ông Võ Văn Bá, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.


Ông Võ Văn Bá đeo vòng hoa và động viên tân binh lên đường nhập ngũ



Lãnh đạo huyện Bắc Tân Uyên thắp lửa và đánh trống tại buổi lễ giao nhận quân

Năm nay, huyện Bắc Tân Uyên có 129 thanh niên trúng tuyển (có 3 đảng viên). Trong đó, có 95 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và 34 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ công an nhân dân.



Các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ

Đảng viên dự bị Ngô Đức Trung (ngụ xã Bình Mỹ) quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Ông Ngô Văn Ngân, cha tân binh Ngô Đức Trung, chia sẻ: “Gia đình chúng tôi đã có truyền thống cách mạng. Do đó, khi biết Trung có ý định tự nguyện đăng ký nghĩa vụ quân sự thì gia đình ủng hộ ngay. Được rèn luyện và học tập trong quân ngũ sẽ giúp Trung có thêm bản lĩnh trong cuộc sống sau này…”. 


Người thân tiễn tân binh lên đường nhập ngũ

* Tham dự tại lễ giao nhận quân năm 2024 ở huyện Phú Giáo có ông Nguyễn Chí Trung, Uỷ viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.


Ông Nguyễn Chí Trung tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Năm 2024, huyện Phú Giáo được giao chỉ tiêu tuyển chọn 202 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an. Trong đó, có 165 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 37 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an. 



Các đại biểu tiễn thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ

Trong không khí hăng hái và tinh thần quyết tâm của tuổi trẻ, tân binh Nguyễn Gia Đại Vỹ, ở xã Phước Sang chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Tôi sẽ cố gắng hoàn mọi nhiệm vụ được giao tại đơn vị…”. 



Thanh niên trúng tuyển huyện Phú Giáo hăng hái lên đường nhập ngũ

Sau buổi lễ, các tân binh huyện Phú Giáo đã lên đường làm nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn Cảnh vệ 180, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Lữ đoàn 429 (Binh chủng Đặc công) và Trung đoàn 271.

* Tham dự buổi lễ giao nhận quân tại Trung tâm Văn hóa huyện Dầu Tiếng có bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.


219 thanh niên huyện Dầu Tiếng chào cờ trước lúc lên đường làm nhiệm vụ


Bà Nguyễn Minh Thủy đeo vòng hoa tươi thắm động viên thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc


Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, động viên thanh niên lên đường tòng quân

Năm nay, huyện Dầu Tiếng đã giao tổng cộng 219 thanh niên đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa, trong đó có 180 chỉ tiêu giao Bộ Quốc phòng (các đơn vị: Đoàn đặc công 429; Sư 5, Trung đoàn 5; Bộ Chỉ huy Quân khu; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Bộ Công an 39 chỉ tiêu. 


Lãnh đạo tỉnh, huyện Dầu Tiếng động viên thanh niên lên đường tòng quân

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh và huyện Dầu Tiếng đã tặng những vòng hoa tươi thắm, động viên thanh niên lên đường, thể hiện trách nhiệm của thanh niên quê hương Dầu Tiếng anh hùng đối với Tổ quốc.


Thanh niên khí thế bước qua Cầu Vinh Quang lên đường làm nhiệm vụ  


Thanh niên huyện Dầu Tiếng lên đường tòng quân

Tân binh Lê Duy Trường Giang thay mặt 219 thanh niên trúng tuyển, hứa thực hiện tốt nhiệm vụ, phát huy tốt truyền thống của quê hương Dầu Tiếng anh hùng, không phụ lòng, niềm tin, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà... 

* Tại Khu di tích Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng, 187 thanh niên ưu tú của huyện Bàu Bàng cũng đã lên đường nhập ngũ. Tham dự buổi lễ có ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.


Nữ sinh trường THPT Bàu Bàng tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ


Ông Nguyễn Thanh Khiêm, Bí thư Huyện ủy Bàu Bàng thắp đuốc truyền thống


Ông Bùi Thanh Nhân trao hoa chúc mừng và động viên các tân binh

Năm nay, Bàu Bàng có 187 thanh niên trúng tuyển, trong đó nghĩa vụ quân sự là 152, nghĩa vụ công an là 36, trong đó có 2 đảng viên. Các tân binh huyện Bàu Bàng được biên chế về các đơn vị: Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Tiểu đoàn đặc công 60 (Quân khu 7), Tiểu đoàn cảnh vệ 180 (Quân khu 7).


Các đại biểu trao hoa, chụp ảnh cùng tân binh huyện Bàu Bàng

“Tổ quốc rất cần sức trẻ của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với niềm tin và sự quan tâm của các cấp chính quyền, nhân dân và người thân, mong rằng các thanh niên trúng tuyển sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, kiên cường, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…”, ông Võ Thành Giàu, Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng phát biểu tại buổi lễ. 

Chỉnh trang lại quân phục cho con trước khi lên đường, ông Lê Văn Thế, cha của thanh niên trúng tuyển Lê Anh Tuấn, xã Long Nguyên luôn  động viên con cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lê Anh Tuấn cũng động viên cha hãy vững tin. Tuấn nói: “Tự hào là lính hải quân, con quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, vững tay súng bảo vệ bình yên vùng biển Tổ quốc”.




Các chiến sĩ mới tạm biệt người thân, bạn bè lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc


Con tiễn cha lên đường thực thi nghĩa vụ quân sự

Đúng 8 giờ những chuyến xe bắt đầu lăn bánh, các tân binh vẫy tay chào người thân về đơn vị. Những lời chào, những câu nhắn gửi, những lời chúc hay món quà của người thân, bạn bè sẽ là hành trang cho các tân binh tràn đầy khí thế lên đường tòng quân…

NHÓM P.V

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên