Gần 3 triệu lượt khách tham quan lễ hội hoa Hà Nội

Cập nhật: 04-01-2010 | 00:00:00

 

Trao đổi với PV sáng 4-1, ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, gần 3 triệu lượt khách đến lễ hội hoa, cao điểm là ngày 31-12 và mùng 1 -1.

 

Theo ông Lợi, ý thức bảo vệ hoa, giữ vệ sinh môi trường của du khách đã nâng cao hơn so với năm trước. Tuy nhiên, công tác tổ chức còn phải rút kinh nghiệm như ùn tắc giao thông trên các tuyến phố lân cận, trông giữ xe quá giá, giữ an ninh trật tự...

 

Ông Nguyễn Khắc Lợi cho biết, năm nay Ban tổ chức giao công tác kiểm tra các bãi trông giữ xe cho quận Hoàn Kiếm phụ trách, song lực lượng chức năng đã không kiểm soát được các điểm trông xe, gây bùng phát tình trạng thu quá giá quy định. Ngoài ra, có hàng chục trường hợp bị móc túi trong lễ hội hoa.

Trẻ em thăm quan Lễ hội hoa Hà Nội.

 

Từ ngày 30-12 đến hết 3-1, phố hoa Đinh Tiên Hoàng đã trở thành tâm điểm vui chơi của người dân Hà Nội và du khách trong dịp Tết Dương lịch. Đây là sự kiện mở màn chào mừng lễ hội 1.000 năm Thăng Long Hà Nội trong năm nay. Dòng người đổ về đây khiến các tuyến phố lân cận bị tắc nghẽn, các bãi trông giữ xe của tư nhân bùng phát, thi nhau "chặt chém" người gửi xe.

 

Trong lễ hội hoa cũng đã ghi nhận 3 kỷ lục Việt Nam là chiếc áo dài 10m, được kết từ 1.000 bông hoa lụa và hoa khô. Tác phẩm Chiếu dời đô bằng gỗ khảm trai lớn nhất, với chiều cao 1,93m, rộng 1,27m, nặng 79kg và chiếc bình hoa sen bằng mây lớn nhất Việt Nam, cao 6,5m, nặng khoảng 120 kg, đường kính đáy 1,2m.

(Theo VnE)

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên