Gần gũi với nhân dân

Cập nhật: 05-07-2022 | 08:09:00

Ít nói về mình nhưng bà Nguyễn Thị Bé Ba, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố Tân An (phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An), luôn được cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương dành những lời khen ngợi. Với phương châm “gần gũi với nhân dân”, bà chính là tấm gương cán bộ gương mẫu, tận tụy, tâm huyết, hết mình với công việc, với nhân dân.

 Bà Nguyễn Thị Bé Ba (bìa phải) luôn sát cánh cùng các đoàn thể xuống từng ngõ hẻm tuyên truyền, vận động nhân dân

 Nhiều sáng kiến trong sinh hoạt chi bộ

Trong những ngày cuối tháng 6-2022, về khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An hỏi thăm bà Nguyễn Thị Bé Ba, cán bộ, đảng viên và nhân dân ai cũng biết và dành cho nhiều tình cảm quý mến. Ông Võ Văn Giàu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp, chia sẻ: “Bà Nguyễn Thị Bé Ba hoạt động hiệu quả lắm, có nhiều sáng kiến trong sinh hoạt chi bộ và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Bà ấy là tấm gương tận tụy, tâm huyết với công việc, với nhân dân”.

Chi bộ khu phố Tân An hiện có 62 đảng viên, trong đó diện miễn sinh hoạt là 11 người. Đa số đảng viên trong chi bộ là những người lớn tuổi đã nghỉ hưu, một số đảng viên trẻ do bị chi phối bởi công việc, làm kinh tế gia đình nên việc phân công nhiệm vụ cũng như tạo không khí sôi nổi tích cực tham gia mọi hoạt động địa phương khá khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự nhiệt huyết, bà Ba đã lãnh đạo tập thể chi bộ, ban điều hành và các đoàn thể khu phố quyết tâm tuyên truyền vận động đảng viên, nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, đưa khu phố trở thành điểm sáng, dẫn đầu nhiều phong trào thi đua ở địa phương.

Trong nhiều năm đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố, bà Ba đã cùng cấp ủy, cán bộ, đảng viên lãnh đạo, điều hành đưa các hoạt động của chi bộ ngày càng đi vào nề nếp, duy trì và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt chi bộ, nắm chắc mọi diễn biến, tình hình hoạt động. Việc tổ chức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng khu phố ngày càng phát huy hiệu quả, nhất là nhờ sự đoàn kết, nhất trí trong chi bộ và khu phố... “Bản thân tôi đã chịu khó nghiên cứu, bám sát tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy và khu phố nhiều giải pháp thực tiễn, khả thi góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chi bộ khu phố, từ đó đạt nhiều kết quả…”, bà Ba chia sẻ.

Đặc biệt, bà đã có nhiều sáng kiến trong tổ chức họp chi bộ. Cụ thể, trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, chi bộ còn tổ chức thu âm những buổi học nghị quyết, nghe thời sự để phát lại cho đảng viên chưa tham gia học tập nghe; xây dựng dự thảo nghị quyết hàng tháng để đảng viên tiện theo dõi và có thời gian thảo luận đóng góp ý kiến trong thực hiện. Hàng tháng, chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề kể chuyện về Bác Hồ vào đầu giờ mỗi lần sinh hoạt. Từ đó, phong trào học tập theo Bác lan tỏa mạnh. Cái hay nữa là trong lúc sinh hoạt kể chuyện, bà đã phân công cụ thể từng chi ủy viên trong buổi sinh hoạt chi bộ trình bày để không nhàm chán. Đối với các mô hình tự quản, chi bộ cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên tổ chức sinh hoạt lẫn nhau để tạo sự hứng thú và chia sẻ kinh nghiệm, phát huy hiệu quả công việc…

Từ những sáng kiến trong sinh hoạt chi bộ đã góp phần hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ trên giao cho chi bộ, khu phố. Việc phối hợp hoạt động giữa ban điều hành, ban công tác mặt trận và các đoàn thể khu phố đã thường xuyên, chặt chẽ hơn. Từ đó, phát huy tốt hiệu quả vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào, nhiệm vụ, bộ mặt của khu phố ngày một khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, các gia đình chính sách, vì người nghèo luôn được quan tâm. Những bức xúc, tồn đọng khó khăn của khu phố, của nhân dân từng bước được tập trung tháo gỡ và kịp thời giải quyết. An ninh trật tự được giữ vững, tổ chức và hoạt động của chi bộ, khu phố ngày càng hiệu quả hơn.

Đến tận nhà dân tuyên truyền

Trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bà Ba rất sâu sát, nghĩ ra nhiều cách làm sáng tạo, nhất là đối với các khu nhà trọ. Cụ thể mới đây, bà đã vận động hội viên các đoàn thể “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Trong năm 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, với cương vị là bí thư chi bộ, bà đã triển khai kịp thời ý kiến chỉ đạo của cấp trên, khoanh vùng tách F0, không để lây lan trong cộng đồng; đưa ra những dự báo để tham mưu trong tổ chức test nhanh tại khu phố, sau đó là tiêm ngừa vắc xin. Từ đó, tạo được khối đoàn kết thống nhất cao trong toàn thể cán bộ, đảng viên trong khu phố nhằm đồng tâm hiệp lực để việc phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao và đạt thành tích “Khu phố thiết lập vùng xanh đầu tiên của phường Tân Đông Hiệp”. Bản thân bà luôn có sự quan tâm đối với người dân khó khăn do dịch bệnh, từ đó vận động nhà hảo tâm tặng quà để người dân yên tâm chấp hành trong việc phòng, chống dịch bệnh.

Chia sẻ tiếp với chúng tôi về bà Nguyễn Thị Bé Ba, ông Võ Văn Giàu nói: “Với sự tích cực của bà trong công tác tuyên truyền, đến tận từng nhà người dân để tuyên truyền nên suốt thời gian thực hiện giãn cách xã hội, trên địa bàn khu phố không có trường hợp người dân vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh”. Bên cạnh đó, bà Ba còn luôn chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu phố giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Trong năm qua, các mô hình của khu phố hoạt động rất hiệu quả, như mô hình “Mặt trận tham gia phòng, chống tội phạm”, “Tuyến phố không rác”, “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Camera an ninh”, “Hũ gạo tình thương”, “Xoay vòng vốn để phát triển kinh tế” …

Dù hiện nay đã 66 tuổi nhưng bà Ba luôn tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động tại địa phương, cũng như những buổi tiếp xúc cử tri tại khu phố; tổ chức hòa giải tốt những mâu thuẫn của người dân trong sinh hoạt. Bà luôn duy trì phương châm “gần gũi với nhân dân”, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời. Do vậy, những bức xúc, tồn đọng khó khăn của khu phố, của nhân dân từng bước được tập trung tháo gỡ và kịp thời giải quyết. Từ đó, góp phần để chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, khu phố đạt khu phố văn hóa. Bản thân bà được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Trong nhịp sống công nghiệp đô thị hối hả hàng ngày tại khu phố Tân An, bà Nguyễn Thị Bé Ba, người Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận dù tuổi đã cao vẫn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, với nhân dân. Hình ảnh bà đều đặn đi xe gắn máy lên văn phòng khu phố để lo công việc, đi đến từng khu nhà trọ để “gần gũi với nhân dân” bỗng trở nên đẹp đẽ đến lạ thường …

 Dù hiện nay đã 66 tuổi nhưng bà Ba luôn tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động tại địa phương, cũng như những buổi tiếp xúc cử tri tại khu phố; tổ chức hòa giải tốt những mâu thuẫn của người dân trong sinh hoạt. Bà luôn duy trì phương châm “gần gũi với nhân dân”, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời…

 HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên