Gặp nữ cán bộ Đoàn giỏi

Cập nhật: 08-03-2014 | 00:00:00
Đó là thạc sĩ Phạm Thị Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn. Thời gian qua, chị Nghĩa vừa tích cực trong công tác chuyên môn, vừa nhiệt tình tham gia công tác đoàn thể. Chị vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen 5 năm liền hoàn thành xuất sắc công tác hội nhiệm kỳ 2006-2011.Sau khi tốt nghiệp Học viện Hành chính năm 2004, chị Phạm Thị Nghĩa được nhận vào làm chuyên viên tổng hợp của Văn phòng Hội LHPN tỉnh. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của cơ quan, chị có cơ hội thể hiện mình trong việc đảm trách giữa nhiệm vụ chuyên môn và công tác Đoàn.  Tiếp đó, chị được bầu làm Bí thư Chi đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2009-2013; về chuyên môn được bổ nhiệm từ Trưởng ban Kinh tế lên Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Với vai trò, trách nhiệm ngày càng cao của mình, chị đã luôn gắn những hoạt động chuyên môn với công tác Đoàn. Về công tác Đoàn, với kinh nghiệm đã từng là bí thư Đoàn lớp, ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, chị Nghĩa đã cùng Ban Chấp hành Chi đoàn Hội LHPN tỉnh đảm nhận và thực hiện hiệu quả các công trình thanh niên như hỗ trợ việc làm cho thanh niên, tư vấn dạy nghề, trợ giúp pháp lý, giúp trẻ em nghèo; phối hợp cùng Tỉnh đoàn thực hiện hoạt động chăm lo cho nữ thanh niên giai đoạn 2014-2017… Thông qua hoạt động của mô hình đã giúp nhiều đoàn viên, thanh niên vươn lên thoát nghèo và có thu nhập ổn định.Trò chuyện với chúng tôi, chị Nghĩa cho biết nhờ được sự quan tâm của cơ quan, sự chia sẻ của các đồng nghiệp, các bạn trong Ban Chấp hành chi đoàn, từ gia đình giúp chị có cơ hội được thử sức ở những việc khó, việc mới và đương đầu với những thử thách, coi đó là cơ hội để thể hiện mình. “Để cân bằng giữa chuyên môn và hoạt động phong trào, người cán bộ Đoàn cần xác định được nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kế hoạch cụ thể. Đối với tập thể, cần xác định nhu cầu cụ thể của đoàn viên; đối với những đoàn viên có trình độ chuyên môn thì Đoàn cơ sở nơi đoàn viên sinh hoạt cần tạo được sân chơi để đoàn viên thể hiện năng lực. Tôi đã tham mưu với lãnh đạo giao những việc chuyên môn cho các bạn trẻ đảm trách, vì đó là cơ hội để các bạn thể hiện và cống hiến hết mình cho mọi hoạt động. Điều đó giúp các bạn có cơ hội phát huy nhiều hơn nữa khả năng của mình”, chị Nghĩa chia sẻ. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn, chị Nghĩa cùng Ban Chấp hành Chi đoàn Hội LHPN tỉnh vinh dự được Đoàn khối Các cơ quan đánh giá là chi đoàn xuất sắc nhiều năm liền; chị Nghĩa còn vinh dự được nhận Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ năm 2013.THANH LÊ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên