Gây tai nạn giao thông chết người, tài xế lãnh án tù

Cập nhật: 06-01-2020 | 08:20:44

Tòa án Nhân dân TX.Dĩ An vừa tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Minh Quí (SN 1992, quê tỉnh Bến Tre) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 20-4, Quí điều khiển xe máy lưu thông trên đường số 4, hướng từ Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B đi đường ĐT743B. Khi đến chốt bảo vệ Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, thấy phía trước có xe nhiều, di chuyển chậm, Quí điều khiển xe lấn qua phần đường ngược chiều dẫn đến va chạm trực tiếp vào đầu xe máy do anh Lê Văn C. điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả là anh C. ngã xuống đường và sau đó chết tại bệnh viện.

Kết quả điều tra nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông là do bị cáo Quí điều khiển xe máy đi không đúng phần đường quy định, lấn trái vi phạm. Trong khi anh C. điều khiển xe máy đi đúng phần đường quy định, không có lỗi. Căn cứ vào nội dung vụ án và các tình tiết tăng, giảm trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Lê Minh Quí 12 tháng tù giam. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Quí có nghĩa vụ bồi thường cho gia đình bị hại 50 triệu đồng.

Trước đó, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TX.Dĩ An cũng đã tổ chức xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Trường Giang (SN 1989, quê Cà Mau) phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” với mức phạt 18 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, bị cáo Giang có giấy phép lái xe hạng C và làm tài xế xe tải cho một công ty tại TX.Dĩ An. Vào lúc 11 giờ ngày 8-7-2018, Giang điều khiển xe tải cẩu lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng từ quốc lộ 1K đi TX.Thuận An để chở hàng tại ngã tư miếu Ông Cù. Khi xe lưu thông đến ngã tư giao nhau giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn với đường Nguyễn Thị Minh Khai, bị cáo Giang cho xe dừng chờ tín hiệu đèn đỏ. Thời điểm này, chị Bùi Chúc Ph. (SN 1997, quê Cà Mau) điều khiển xe máy chở theo em trai là Bùi Khánh D. (SN 2003) lưu thông cùng chiều với xe Giang. Khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh, Giang mở đèn xi nhan bên phải và điều khiển xe chuyển hướng rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Minh Khai để lưu thông về hướng ngã tư miếu Ông Cù thì xảy ra va chạm với xe máy của chị Ph. Hậu quả là chị Ph. chết tại bệnh viện, còn em D. bị thương nhẹ. Nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông là do bị cáo Giang không chú ý quan sát khi cho xe chuyển hướng.

NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên