Giá dầu giảm sau dự báo của IMF

Cập nhật: 13-04-2011 | 00:00:00

Ngày 12-4, giá dầu thô trên thị trường Mỹ giảm so với mức giá cao trong 30 tháng qua, sau khi Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế đối với Mỹ và Nhật Bản.

 

Dầu nhẹ ngọt giao tháng 5 giảm 2,87USD/thùng, còn 109,92USD tại sàn giao dịch hàng hóa New York. Ở London, dầu thô Brent giao tháng 5 cũng giảm 2,97USD/thùng còn 123,15USD/thùng.

 

Theo AFP, IMF cho biết kinh tế Mỹ sẽ tăng với tốc độ chậm hơn, 2,8% năm nay, giảm 0,2% so với dự báo hồi tháng 1-2011.

 

Tăng trưởng kinh tế Nhật cũng giảm còn 1,4% so với 1,6% trước đó, sau khi nước này gặp thảm họa động đất và sóng thần liên tiếp hồi tháng 3-2011.

 

IMF cho biết kinh tế toàn cầu đang dần phục hồi trong năm 2011 nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt do giá dầu bất ổn, biến động ở Trung Đông, lạm phát tiếp diễn ở Trung Quốc và vấn đề nợ công ở châu Âu.

 

Dự báo kinh tế của IMF cho rằng toàn cầu sẽ tăng trưởng 4,4% trong năm 2011, giảm so với 5% trong năm 2010. IMF cũng dự báo thất nghiệp sẽ vẫn ở mức cao, với 205 triệu người trên thế giới đang đi tìm việc, tăng thêm 30 triệu người kể từ năm 2007.

 

Tại nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ, tăng trưởng sẽ ở mức khiêm tốn 2,8%, trong khi Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai - tăng trưởng 9,6%.

 

Theo Tuổi Trẻ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên