Giá dầu tăng trở lại ở châu Á do USD lại suy yếu

Cập nhật: 28-05-2011 | 00:00:00
Trong phiên giao dịch ngày 26/5 trên thị trường New York, giá dầu thô đã giảm trở lại do các nhà đầu tư tranh thủ bán ra chốt lời sau hai phiên liền tăng mạnh trước đó, và trong bối cảnh ảm đạm của nền kinh tế Mỹ. Ảnh minh họa Đóng cửa phiên 26/5 trên sàn giao dịch hàng hóa New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 7/2011 giảm 1,09 USD/thùng, xuống 100,32 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ chốt phiên lại tăng được thêm 12 xu lên 115,05 USD/thùng, sau khi đã đi xuống trong phần lớn thời gian của phiên. Sự đi xuống của giá dầu trong phiên này được cho là do những số liệu yếu kém của nền kinh tế đầu tàu Mỹ cũng như báo cáo về lượng dầu dự trữ của Mỹ được công bố vào hôm 25/5 trước đó. Theo Viện Dầu mỏ Mỹ (API), lượng dầu tồn kho của Mỹ trong tuần trước đã tăng thêm tới 600.000 thùng cao hơn dự kiến của giới chuyên gia, trong khi lượng xăng tồn kho cũng tăng mạnh lên 3,8 triệu thùng (dự báo là giảm). Những con số này cho thấy nhu cầu năng lượng của quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới này vẫn còn yếu và đây là một trong những nhân tố đẩy giá dầu đi xuống. Tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý I cũng thấp hơn kỳ vọng, chỉ đạt 1,8%, chi tiêu tiêu dùng trong cùng kỳ cũng không bằng so với dự kiến, do giá cả thực phẩm và xăng dầu đều tăng cao. Tuy nhiên, bước sang phiên cuối tuần ngày 27/5 trên thị trường châu Á, giá dầu đã tăng trở lại do đồng USD lại giảm giá so với đồng euro, kích thích các nhà đầu tư lao vào các hàng hóa được định giá bằng đồng bạc xanh. Trên sàn giao dịch điện tử Singapore vào chiều 27/5, giá dầu thô ngọt nhẹ New York giao tháng 7/2011 giành lại được 50 xu, lên 100,73 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ tăng 34 xu lên 115,39 USD/thùng. Theo các nhà phân tích, nguyên nhân chính khiến giá dầu quay đầu đi lên trong phiên này là sự yếu đi của đồng bạc xanh. Dự kiến, giá dầu sẽ còn trụ vững trên mức 100 USD/thùng cho đến trước ngày Lễ Tưởng niệm ở nước Mỹ, cũng là thời điểm đánh dấu mùa du lịch Hè - mùa tiêu thụ nhiên liệu lớn nhất trong năm tại Mỹ bắt đầu. Các nhà đầu tư hy vọng giá dầu sẽ tăng lên, do nhiều người dân Mỹ đi lại nhiều trong dịp này. Theo TTXVN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên