Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 3 tăng 11,3%

Cập nhật: 28-03-2012 | 00:00:00

Do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, lực lượng lao động trở lại làm việc sau tết có nhiều biến động đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, nhưng đến cuối tháng 2 hầu hết các doanh nghiệp trong tỉnh đã trở lại hoạt động bình thường, góp phần ổn định sản xuất công nghiệp và giữ được mức tăng trưởng. Theo đó, trong tháng 3-2012, giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 10.265,2 tỷ đồng, tăng 11,3% so với tháng trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước thực hiện 3.243 tỷ đồng, tăng 4,7%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 7.022 tỷ đồng, tăng 14,6%. Phân chia theo lĩnh vực, công nghiệp khai thác ước thực hiện 83,1 tỷ đồng, tăng 4,9% so với tháng trước; công nghiệp chế biến 10.161,3 tỷ đồng, tăng 11,3% so với tháng trước; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 20,7 tỷ đồng tăng 10% so với tháng trước.

Một số mặt hàng chủ yếu có sản lượng tăng khá so với cùng kỳ là thuốc viên các loại tăng 4,0%, quần áo may sẵn tăng 4,8%; sơn hóa học tăng 3,9%; nước sinh hoạt tăng 3,9%; thức ăn gia súc tăng 15%.

NGỌC TRỰC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên