Giá vàng giảm mạnh

Cập nhật: 13-08-2011 | 00:00:00

Áp lực bán tháo ồ ạt của giới đầu tư, giá vàng quốc tế hôm 12-8 giảm mạnh, có lúc xuống dưới 1.722 USD, giúp kim loại quý trong nước sáng nay tụt 250.000 đồng.

Mở cửa ngày 13-8, các doanh nghiệp vàng lớn tại TP.HCM báo giá mua và bán quanh 44,25-44,55 triệu đồng, giảm 250.000 đồng cả chiều thu gom và bán ra so với cuối ngày 12-8.

Cùng lúc, các hiệu vàng ngoài Hà Nội niêm yết giá mua vào bằng TP.HCM nhưng bán ra cao hơn 20.000 đồng, lên 44,57 triệu đồng mỗi lượng. Như vậy, nếu so với mức đỉnh 46,30 triệu đồng lập được hôm 9-8, giá bán ra nay đã rẻ hơn gần 1,8 triệu đồng mỗi lượng.

Sự đi xuống của giá vàng trong nước do chịu áp lực sụt giảm từ thị trường thế giới. Giá vàng quốc tế phiên 12-8 tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp sau quyết định nâng tỷ lệ ký quỹ thêm 22% của Tập đoàn CME (chủ sở hữu của thị trường tương lai lớn nhất thế giới). Thị trường đã diễn ra đà bán tháo vàng ồ ạt. Quỹ đầu tư tín thác bằng vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ra 12,77 tấn (12-8) đưa lượng nắm giữ xuống 1.260,77 tấn, thấp nhất kể từ đầu tháng 8.

Đây là phiên bán ra thứ 4 liên tiếp của quỹ trong tuần này, tổng cộng gần 50 tấn. Lượng bán ròng trong tuần đã lên tới trên 23 tấn, sau khi mua ròng hơn 57 tấn trong tháng 7.

Đóng cửa ngày 12-8, giá vàng giao ngay sụt 1,5% giá trị xuống 1.746,30 USD một ounce. Trong phiên có lúc giá rơi xuống mức thấp 1.722 USD một ounce. Nếu căn cứ theo tỷ giá 20.800 đồng, mỗi lượng vàng thế giới quy đổi lúc đóng cửa có giá khoảng 43,8 triệu đồng.

Cùng lúc, giá vàng giao tháng 12 cũng chốt tuần mất 8,9 USD xuống 1.742,6 USD mỗi ounce. Mặc dù giảm trong phiên cuối tuần nhưng tính chung, kim loại quý vẫn tăng 5% trong tuần này và tăng 13% trong vòng 2 tuần qua.

Nhận định xu hướng giá vàng tuần tới, trong số 22 người tham gia khảo sát của Kitco.com, có 4 người cho rằng giá đi lên, trong khi 14 người dự đoán giá giảm và 4 người còn lại nghĩ rằng giá đi ngang.

Tỷ giá đôla Mỹ trong nước sau vài ngày có dấu hiệu đi lên bởi thông tin nhập khẩu vàng, giờ đã phát tín hiệu bình ổn. Ngày thứ ba liên tiếp, tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn neo ở 20.618 đồng. Nhiều ngân hàng thương mại có xu hướng ổn định mua bán USD. Tại Vietcombank đầu ngày, USD giao dịch ở 20.814-20.824 đồng. ACB giữ nguyên giá thu gom ở 20.800 đồng, bán ra ở 20.824 đồng.

Trên thị trường tự do, mua bán USD phổ biến ở 20.80-20.900 đồng. Giao dịch vẫn không có gì đột biến.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên