Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2010, TDC Bình Dương - Cần Thơ: TDC Bình Dương sẽ có điểm?

Cập nhật: 06-02-2010 | 00:00:00

TDC Bình Dương (trái) trong trận gặp Tây Ninh ở vòng 1 Chiều nay (6-2), TDC Bình Dương sẽ tiếp ứng cử viên thăng hạng - đội Cần Thơ trên sân Gò Đậu trong khuôn khổ vòng 2 giải hạng Nhất 2010. Giám đốc kỹ thuật CLB TDC Bình Dương Đặng Trần Chỉnh cho rằng: “Mặt bằng trình độ giải hạng Nhất Quốc gia mùa bóng năm nay là khá ngang ngửa, TDC Bình Dương phải dốc hết sức mình để kiếm điểm trong từng trận, nhằm tích lũy cho chặng đường gian nan phía trước. Thực lực chúng tôi chưa thể sánh bằng Cần Thơ, nên chỉ biết có bao nhiêu chơi bấy nhiêu để mong có điểm”.

Trước trận đấu này, Cần Thơ được đánh giá có nhiều khả năng giành chiến thắng hơn đội chủ sân Gò Đậu, không chỉ vì TDC Bình Dương vừa trắng tay trong ngày ra quân, mà vì thầy trò HLV trưởng Jose Luis (trừ 3 ngoại binh Lima, Mbabazi, Abbey) khá non kinh nghiệm trong lần đầu được chơi ở đấu trường lớn như giải hạng Nhất Quốc gia. Đấy cũng là nguyên nhân khiến TDC Bình Dương không có điểm trong chuyến làm khách trên sân Tây Ninh hồi tuần rồi. Nhiều khả năng, Cần Thơ của HLV Lư Đình Tuấn với rất nhiều cầu thủ có đẳng cấp, sẽ tận dụng tối đa yếu điểm này của đối thủ để giành trận thắng đầu tay cho mình. Theo thông tin của chúng tôi, trận này HLV Luis có thể sẽ tung Abbey vào đá trung vệ để chỉ huy hàng thủ, trong khi Lima sẽ lĩnh xướng nhiệm vụ dẫn dắt hàng tiền vệ. Với cách bố trí này, TDC Bình Dương sẽ quay về cách chơi quen thuộc là phòng ngự phản công nhanh dễ mang lại thành công hơn là đôi công với đối thủ. Dự đoán, nếu giữ sạch lưới đến hết hiệp 1, TDC Bình Dương sẽ thắng nhờ bài phản công nhanh.

LONG VĨNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên