Giải bóng đá quốc tế Chonburi Cup 2013: Sức mạnh vượt trội của chủ nhà

Thứ năm, ngày 24/01/2013
Theo dõi Báo Bình Dương trên

  Đội hình Chonburi FC khi thi đấu tại BTV Cup 2012   Nếu như Muangthong United là đội bóng mạnh nhất Thái Lan trong 3 năm qua, thì Chonburi FC chính là đội bóng thứ nhì của bóng đá xứ sở chùa Vàng. Trước khi Muangthong United xuất hiện ở giải Ngoại hạng, thì đội bóng có biệt danh là Cá Mập (Shark) này là tượng đài của bóng đá Thái. Gia nhập Thai Primier League từ năm 2006 với thứ hạng 8 chung cuộc, nhưng chỉ một năm sau Chonburi FC đã làm cho người hâm mộ bóng đá nước này phải ngỡ ngàng khi xuất sắc vượt qua một loạt các tên tuổi lớn như BEC Tero Sasana (hạng 3), Krung Thai Bank (á quân) để giành ngôi vô địch giải Ngoại hạng với thành tích hết sức thuyết phục là bỏ xa 2 đội bám đuổi phía sau từ 9 đến 12 điểm khi mùa giải kết thúc.

Mùa bóng năm sau, Chonburi do bận phân tán lực lượng và sức mạnh khi phải tham gia thi đấu ở đấu trường AFC Champions League 2008 nên đội Cá Mập đã sẩy chân trong trận đấu quyết định với PEA và đành chấp nhận danh hiệu á quân chung cuộc VĐQG 2008, kém nhà vô địch Điện lực Thái đúng 2 điểm. Mùa bóng năm 2009, giải VĐQG Thái xuất hiện “cơn bão” mang tên Muangthong United và Chonburi dù thi đấu cực kỳ xuất sắc nhưng vẫn chỉ có thể xếp hạng nhì sau đội bóng nhà giàu mới nổi (kém 3 điểm), trong khi nhà vô địch của mùa 2008 là PEA rơi xuống hạng thứ 9/16 đội chung cuộc. Sau một mùa giải phải chấp nhận vị trí hạng 3 chung cuộc, đứng sau Burinam PEA và Muangthong United ở giải VĐQG 2010, Chonburi FC lại lấy lại vị trí “số 2” của Thái Lan khi liên tục nhận ngôi Á quân ở 2 mùa 2011 và 2012. Cũng trong 2 năm này, Chonburi sưu tập được 2 danh hiệu quan trọng là vô địch Cúp Hoàng đế và đặc biệt là thành tích giành hạng 3 AFC Cup 2012 (giống như B.Bình Dương từng hạng 3 AFC Cup 2009).

Điểm qua những sự kiện trên, cho thấy Chonburi là đội bóng có thành tích thi đấu ổn định và là đối thủ thật sự đáng gờm của B.Bình Dương trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng A. Nên nhớ, B.Bình Dương dù có thành tích đối đầu vượt trội, thường xuyên thắng đậm Chonburi trong 5 lần chạm trán gần đây, nhưng Chonburi luôn rất mạnh khi được chơi trên sân nhà. Trận hòa 2-2 trong thế luôn phải rượt đuổi của B.Bình Dương trước Chonburi FC ở tứ kết lượt đi AFC Cup 2009 đã nói lên được điều đó.

CHÍ THANH