Giải ngoại hạng Anh, Chelsea - Leicester: “The Blues” đối đầu “Bầy cáo”

Cập nhật: 22-12-2018 | 17:34:13

Vừa ngã ngựa đầy kịch tính trước Man City 1-3 (hòa 1-1) ở loạt “đấu súng” định mệnh tại League Cup, Leicester đối đầu với “khúc quanh” mang tên Chelsea ở vòng 18 Giải Ngoại hạng Anh. Vào lúc 22 giờ ngày 22-12, cả hai sẽ đọ sức trước gần 41.500 khán giả hiện diện tại thánh địa Stamford Bridge.

 Hazard (giữa) sẽ thật nguy hiểm khi tìm lại cảm giác ghi bàn

Trong 5 trận gần đây trên mọi đấu trường, Leicester thi đấu mờ nhạt với chuỗi 1 thắng, 1 hòa và 3 bại. Giờ đây tấm vé vào bán kết League Cup đã rơi vào tay Đương kim vô địch Premier League-Man City nên Leicester trở lại với mục tiêu lọt vào tốp 5 cho 1 suất dự đấu trường châu Âu. Hiện “Bầy cáo” rơi tự do xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, cách đội xếp thứ 5 là Arsenal 12 điểm. Nếu nỗ lực trong giai đoạn còn lại, Leicester vẫn có thể gia nhập vào tốp đầu. Sau cái chết thương tâm do tai nạn rơi trực thăng của cố Chủ tịch Vichai vào cuối tháng 10 vừa qua, “Bầy cáo” rơi vào cơn khủng hoảng niềm tin. Theo cựu HLV Ranieri - người có công đưa Leicester lên ngôi vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử, câu chuyện cổ tích của “Bầy cáo” dường như đã kết thúc từ đây. HLV Puel đang nỗ lực vực dậy tinh thần thi đấu của Leicester. Thủ môn Schmeichel sẽ được che chắn bởi bộ tứ hậu vệ Maguire - Fuchs - Morgan - Pereira. “Bầy cáo” sẽ thi đấu theo sơ đồ 4-2-3-1 với tiền đạo Vardy cắm trên hàng công. Albrighton, Maddison, Gray sẽ giữ vai trò tiền vệ tấn công. Phải đến làm khách tại Stamford Bridge, Leicester khó lòng bình yên rời thành Luân Đôn.

Trong khi đó, Chelsea vất vả vượt qua Bournemouth 1-0 để giành vé vào bán kết League Cup. Tuần trước, “The Blues” xuất sắc đánh bại chủ nhà Brighton & Hove Albion 2-1. Cặp tiền đạo Pedro - Hazard thay nhau lập công giúp Chelsea vượt qua Arsenal để tạm xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng. HLV Sarri sẽ chơi tấn công với sơ đồ 4-3-3 cùng bộ ba Pedro - Hazard - Willian. Trung vệ D.Luiz đã trở lại hợp sức cùng Rudiger tạo nên bức tường lửa trước mặt thủ thành Kepa. Ở tuyến giữa, Kante là “lá phổi” của Chelsea với khả năng tranh chấp bóng tuyệt vời. Sau 12 trận trên mọi đấu trường không biết ghi bàn, Hazard đã lấy lại tự tin bằng bàn thắng thứ 8 ở vòng 17 vừa qua. Mùa này, “The Blues” bất bại trên sân nhà (thắng 6, hòa 3). Trong 5 lần gần đây tiếp Leicester tại Stamford Bridge, Chelsea chưa hề nếm mùi thất bại (thắng 3, hòa 2). Như vậy, Chelsea sẽ nỗ lực giành trọn 3 điểm

 V Ũ THẮNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên