Giảng viên BETU xuất sắc đạt giải Nhất cuộc thi "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022

Cập nhật: 01-12-2022 | 13:16:00

Tối 30-11, tại Trường quay S1, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các bộ, ngành tổ chức lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam năm 2022 với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng".

Ban Tổ chức và 15 thí sinh tham dự vòng chung kết "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022

Qua nhiều vòng thi, ban tổ chức đã lựa chọn 15 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (BETU) có 3 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết: Đồng chí Lê Thị An, giảng viên khoa Đại cương; Đồng chí Bùi Thị Phương Loan, cán bộ phòng Tổ chức – Hành chính và em Huỳnh Thị Tuyết Hằng, sinh viên ngành Quản trị văn phòng, khoa Quản trị. Cuộc thi là sân chơi dành cho cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác, sinh sống và học tập ở Việt Nam. Qua gần 5 tháng triển khai (từ tháng 7-2022), cuộc thi đã thu hút 15 triệu lượt đăng ký và tham gia.

3 thành viên của BETU tại vòng chung kết cuộc thi "Tổ quốc bên bờ sóng"

Tại vòng chung kết, các thí sinh phải vượt qua các câu hỏi về kiến thức về pháp luật và văn hóa biển, đảo Việt Nam cùng phần thi hùng biện theo chủ đề ngẫu nhiên. Kết quả, đội Hòa Bình với các thành viên gồm binh nhất Nguyễn Anh Tuấn - học viên Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam), đồng chí Lê Thị An - giảng viên BETU và đồng chí Nguyễn Công Thành - cán bộ Tỉnh đoàn Khánh Hòa xuất sắc giành giải nhất. Đồng chí Bùi Thị Phương Loan và sinh viên Huỳnh Thị Tuyết Hằng được trao giải khuyến khích.

Đồng chí Lê Thị An, giảng viên khoa Đại cương BETU xuất sắc đạt giải Nhất

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết của nhân dân, thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ đó, khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam.

Theo ktkt.edu.vn

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X