Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương trọng thể tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - dương lịch 2023

Cập nhật: 02-06-2023 | 12:41:54

(BDO) Sáng 2-6, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Bình Dương - Tổ đình chùa Hội Khánh (TP.Thủ Dầu Một), Ban Trị sự (BTS) Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh đã trọng thể tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - dương lịch 2023.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và TP.Thủ Dầu Một cùng các vị chức sắc, tăng ni, Phật tử trong tỉnh.


Các đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - dương lịch 2023 do BTS GHPG Việt Nam tỉnh tổ chức


Lãnh đạo tỉnh trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - dương lịch 2023

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng BTS GHPG Việt Nam tỉnh đã tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPG Việt Nam. Thông điệp nhấn mạnh, noi theo hạnh nguyện của Bồ tát Thích Quảng Đức, tất cả tăng ni, Phật tử hãy cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ tát hạnh. Mỗi tăng ni, phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình… trong mùa Phật đản năm nay. Các chư tôn đức tăng ni các cấp Giáo hội, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài tiếp tục đồng lòng, chung tay góp sức trong hạnh nguyện Bồ tát, trang nghiêm tự thân và phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo. 


Lãnh đạo tỉnh và các hòa thượng thực hiện nghi thức tắm Phật tại Đại lễ Phật đản


Các đại biểu thắp hương lễ Phật tại Đại lễ Phật đản

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng các tăng ni, phật tử đã cử hành nghi lễ tụng kinh Phật đản và lễ tắm Phật, thả chim bồ câu và bong bóng bay cầu cho thế giới hòa bình.




Các đại biểu tham dự cùng thả chim bồ câu và bong bóng bay cầu cho thế giới hòa bình

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư tôn giáo phẩm, cùng toàn thể tăng ni, đồng bào Phật tử đón Đại lễ Phật đản an vui, thắm tình đạo vị trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời nhấn mạnh lãnh đạo GHPG các cấp và tăng ni ở tỉnh Bình Dương luôn gương mẫu thực hiện và vận động đồng bào Phật tử thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam và các đoàn thể trong tỉnh phát động. 



Đông đảo tăng ni, Phật tử tham dự Đại lễ Phật đản

Ông Nguyễn Văn Lộc cho biết những việc làm thiết thực của Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương trong thời gian qua thể hiện rất rõ qua nhiều hoạt động từ thiện xã hội ý nghĩa. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19 vừa qua, Giáo hội Phật giáo tỉnh đã đóng góp, giúp đỡ cho nạn nhân trong đại dịch với tổng trị giá hơn 100 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh luôn đánh giá cao, trân quý và biểu dương những đóng góp tích cực của Giáo hội cùng toàn thể tăng ni, Phật tử trong tỉnh đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát triển địa phương. 

Ông Nguyễn Văn Lộc tin tưởng rằng, Giáo hội Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân” và phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” như thông điệp của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam đã kêu gọi: Tăng ni, Phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình… trong mùa Phật đản năm nay.  

Tin, ảnh: Hồng Thuận


 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên