Giao lưu nhân chứng lịch sử tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Theo dõi Báo Bình Dương trên

(BDO) Sáng 22-4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Hội Cựu Chiến binh, Tỉnh đoàn, Hội Nữ kháng chiến tỉnh, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh và Ban Liên lạc truyền thống Tiểu đoàn Phú Lợi anh hùng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tổ chức chương trình gặp mặt giao lưu giữa cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên với các nhân chứng lịch sử tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên địa bàn tỉnh.


Tham gia buổi giao lưu có 150 cựu chiến binh, nữ cựu kháng chiến, cựu thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trước 30-4-1975.
Trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, quân và dân tỉnh Thủ Dầu Một (nay là Bình Dương) đã kiên cường chiến đấu cùng với các binh đoàn chủ lực, đánh bại các căn cứ cố thủ cuối cùng của Mỹ - ngụy.
Đúng 10 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, quân và dân Thủ Dầu Một đã làm chủ hoàn toàn thị xã, làm bàn đạp tiến công trên hướng Bắc cửa ngõ Sài Gòn nhanh chóng được mở rộng, tạo điều kiện cho các quân đoàn chủ lực của ta thần tốc tiến công, thọc sâu vào dinh lũy cuối cùng của chế độ Sài Gòn, hoàn thành công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại buổi họp mặt, các nhân chứng lịch sử đã chia sẻ những câu chuyện xúc động, những khó khăn gian khổ và cả những kỷ niệm đáng nhớ trong thời khắc lịch sử ngày 30-4-1975.



Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhấn mạnh "những câu chuyện của các bác, các chú nhân chứng lịch sử không chỉ là bài học lịch sử mà còn là ngọn lửa truyền cảm hứng cho thế hệ sau. Chúng tôi, những người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước luôn lắng nghe, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu, luôn ghi nhớ những giá trị thiêng liêng ấy. Đó là những bài học vô giá để chúng tôi tiếp tục học tập, kế thừa và phát triển...".
Thu Thảo