Giữ vững an ninh trật tự tại các khu công nghiệp

Thứ tư, ngày 28/05/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Bên cạnh công tác tuyên truyền pháp luật, công tác tuần tra nắm tình hình trong Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 1 (TP.Thuận An) luôn được các lực lượng chức năng chú trọng. Các lực lượng chức năng, trong đó nòng cốt là đồn Công an Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore và lực lượng bảo vệ của khu công nghiệp đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra khép kín địa bàn, đặc biệt là giờ cao điểm…

Lực lượng chức năng tổ chức tuần tra trong Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 1

Phối hợp tuần tra khép kín

Thời gian qua, để giữ vững tình hình an ninh trật tự (ANTT) trong Khu công nghiệp (KCN) Việt Nam - Singapore 1 (VSIP 1), lực lượng bảo vệ thuộc Công ty TNHH Dịch vụ quản lý tài sản VSIP (Đội bảo vệ VSIP 1) đóng vai trò quan trọng. Đội bảo vệ VSIP 1 đã phối hợp với đồn Công an (CA) KCN VSIP làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Công tác tuần tra trong các khu, cụm công nghiệp luôn được bảo đảm nhằm phòng ngừa tội phạm.

Đội bảo vệ VSIP 1 với quân số 124 người đóng vai trò chủ chốt trong công tác trực chốt, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), luôn có mặt hầu như trên các ngả đường trong KCN. Lực lượng này đã có sự phối hợp để chủ động nắm bắt tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. Để công tác tuần tra được duy trì và bảo đảm đúng kế hoạch và chuyên nghiệp, lực lượng này luôn có sự kết nối chặt chẽ với đồn CA KCN VSIP và Đội Công nhân xung kích tự quản về ANTT tại các doanh nghiệp nhằm kịp thời thông tin, nắm bắt tình hình ANTT tại các doanh nghiệp. Nhờ có sự chuyên nghiệp, tích cực trong công tác tuần tra nắm tình hình, các vụ gây rối, trộm cắp tài sản trong nhà máy, cướp giật trong và ngoài khuôn viên KCN thời gian qua đã giảm đáng kể.

Theo ông Đậu Minh Hùng, Trưởng phòng bảo vệ Công ty TNHH Dịch vụ quản lý tài sản VSIP, hàng ngày Đội bảo vệ VSIP 1 thực hiện kế hoạch phối hợp cùng các lực lượng đồn CA KCN VSIP tuần tra, kiểm soát toàn bộ các tuyến đường trong KCN nhằm bảo đảm ANTT, an toàn giao thông. Mỗi ca trực sẽ có 41 nhân viên bảo vệ. Để bảo đảm thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT, an toàn giao thông trong KCN VSIP 1 các nhân viên được công ty trang bị các kiến thức về nghiệp vụ như kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ, kỹ năng cần thiết cũng như tuân thủ tuyệt đối các quy trình nghiệp vụ đã được cấp trên phê duyệt trong khi làm nhiệm vụ.

Tuyên truyền mạnh qua mạng xã hội

Thời gian qua, đồn CA KCN VSIP đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đến công nhân lao động. Tại các buổi tuyên truyền, hàng trăm công nhân đã được đại diện đồn CA KCN VSIP thông tin về việc triển khai thực hiện mô hình “Công nhân 5 không” với 5 tiêu chí cụ thể, gồm: Không tội phạm, tệ nạn xã hội; không vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; không để xảy ra cháy nổ tại nhà máy, xưởng sản xuất; không mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí - công cụ hỗ trợ, pháo nổ trái phép; không mâu thuẫn, đánh nhau, cố ý gây thương tích trong lao động sản xuất. Đồng thời, báo cáo viên đơn vị cũng cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trong thời gian gần đây, như: Tội phạm về ma túy, trộm cắp, cố ý gây thương tích, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo nổ trái phép; đặc biệt là tình trạng lừa đảo trên không gian mạng...

Các buổi tuyên truyền nhằm vận động công nhân lao động nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm. Thông qua mạng xã hội Zalo, đồn CA KCN VSIP cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Đội bảo vệ VSIP 1 và Đội Công nhân xung kích tại các doanh nghiệp, qua đó kịp thời trao đổi các thông tin liên quan ANTT trong công ty; phối hợp giải quyết tốt các vụ việc về ANTT xảy ra. Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ trong thông tin, tuyên truyền, tuần tra khép kín mà tình hình ANTT tại 2 KCN Việt Hương và VSIP 1 được giữ vững ổn định, người lao động, doanh nghiệp yên tâm làm việc, lao động.

Cũng trong khuôn khổ các buổi tuyên truyền, cán bộ đồn CA KCN VSIP còn thông tin về cách phòng chống tệ nạn xã hội, trách nhiệm của người lao động trong việc bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội cũng như cách nhận biết và phòng tránh “tín dụng đen”. Qua đó giúp công nhân lao động nhận biết được những phương thức, thủ đoạn của hoạt động “tín dụng đen” để từ đó nâng cao cảnh giác và tích cực tố giác, không để “tín dụng đen” xâm nhập, tiếp cận đời sống của công nhân, người lao động. Trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, ghi nhận tại VSIP 1 và KCN Việt Hương không xảy ra vụ việc đình, lãn công, tranh chấp lao động, ngưng việc tập thể. Tình hình phạm pháp hình sự được kéo giảm rõ rệt so với cùng kỳ.

Trung tá Cao Mạnh Toản, Trưởng đồn Công an VSIP, cho biết ngoài tuyên truyền trực tiếp tại doanh nghiệp, đơn vị còn chú ý tuyên truyền đến các doanh nghiệp thông qua mạng xã hội để chủ động, linh hoạt hơn. Qua công tác tuyên truyền, đa số công nhân có sự chuyển biến về nhận thức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, nhờ đó số vụ việc công nhân bị lừa đảo trên không gian mạng đã giảm nhiều.

TÂM TRANG - DƯƠNG HUYỀN