Google Glass sẽ giúp các công ty tiết kiệm 1 tỷ USD mỗi năm

Cập nhật: 14-11-2013 | 00:00:00
Đó là nhận định của hãng nghiên cứu thị trường Gartner về triển vọng của kính tương tác Google Glass và các thiết bị đeo trên người trong 3-5 năm tới.

Trong khi đa số cho rằng Google Glass chỉ gây tò mò chứ khó thành công về mặt thương mại, các chuyên gia của Gartner lại có cái nhìn khá lạc quan.

Khả năng truy cập Internet, kích hoạt camera, gọi điện, chia sẻ ảnh... trên thiết bị mà không cần phải dùng đến tay (hand-free) sẽ trợ giúp đáng kể cho những người làm việc ngoài văn phòng. Nó cũng đặc biệt hữu ích với những ai thường xuyên phải sử dụng 2 tay như bác sĩ phẫu thuật, thợ sửa chữa ôtô...

 Glass-4910-1384228671.jpg

Hiện chưa có hãng nào sử dụng Google Glass nhưng chỉ khoảng 4-5 năm tới, Gartner dự đoán sẽ có 10% công ty toàn cầu trang bị cho nhân viên sản phẩm này và hứa hẹn sẽ bổ sung 1 tỷ USD vào nguồn lợi nhuận mỗi năm cho các công ty từ năm 2017.

"Có rất nhiều công việc mà bạn phải tra cứu thông tin nhưng lại đang ở trong hoàn cảnh không thuận tiện (như đang phẫu thuật), bạn sẽ thấy việc kính thông minh có thể hiển thị thông tin cần thiết ngay trước mắt rất hữu ích và tiết kiệm chi phí, thời gian", Gartner cho hay.

Tuy nhiên, bên cạnh khai thác lợi thế của thiết bị đeo trên người, các công ty cũng sẽ phải tìm giải pháp hạn chế tình trạng rò rỉ dữ liệu, xâm phạm thông tin khi loại thiết bị này trở nên phổ biến.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên