Sau 47 năm thành lập và phát triển, Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương đã trở thành trụ cột quan trọng trong chính sách thu hút, mời gọi đầu tư của tỉnh. Với hạ tầng cấp nước sạch, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp được đầu tư đồng bộ, hiện đại, không chỉ phục vụ mục tiêu lợi nhuận, tổng công ty luôn hoàn thành trọng trách bảo vệ và làm sạch môi trường, xử lý rác thải, chất thải trong sản xuất, sinh hoạt.
Cung cấp nước sạch đến hơn 90% hộ dân
Ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase), nhớ lại hành trình 47 năm hình thành và phát triển công ty đã không ngừng nỗ lực vuợt qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Từ mạng cấp nước cục bộ, riêng lẻ từ các trạm bơm nước ngầm được tiếp nhận, nhận thấy khả năng cung cấp nước không đáp ứng được nhu cầu trong sinh hoạt, sản xuất, năm 1994 Biwase đã bỏ hẳn hệ thống nước ngầm phân tán nhỏ lẻ chuyển sang nhà máy nước mặt tập trung, công suất ban đầu 7.500m3/ngày đêm. Năm 1997, Biwase hoàn thiện Nhà máy nước Thủ Dầu Một với công suất 15.000m3/ngày đêm, đưa tuyến ống dẫn hơn 12km D400 về cấp nước cho Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I (TP.Thuận An). Đây là bước chuyển mình quan trọng, làm thay đổi tư duy về dịch vụ cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Biwase đã tăng công suất cấp nước lên hơn 100 lần so với 30 năm trước, từ 7.500m3/ngày đêm lên 760.000m3/ngày đêm. Các nhà máy nước trực thuộc hiện đang cung cấp nước sạch cho khoảng 2,6 triệu người dân trên địa bàn tỉnh. Hiện Biwase có khoảng 350.000 khách hàng, trong đó có gần 7.000 khách hàng doanh nghiệp, đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2025, Biwase dự kiến sẽ nâng công suất lên 979.000m3/ ngày, giảm tỷ lệ thất thoát nước toàn tổng công ty dưới hoặc bằng 4,8%.
Trên hành trình phát triển của mình, với tư duy mới, cách làm mới, Biwase đã không phụ niềm tin của lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đến nay mạng lưới cấp nước sạch do Biwase cung cấp đã đến hơn 90% hộ dân trên địa bàn tỉnh. Biwase đã giải được bài toán thiếu nước sạch vào mùa khô ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa tại huyện Phú Giáo, huyện Dầu Tiếng…
Những nỗ lực đưa nước về vùng xa, xây dựng mạng lưới thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt khép kín, ngày càng được hoàn thiện về công nghệ đó chính là sứ mệnh mà lãnh đạo tỉnh đã trao gửi cho Biwase. Giá trị nhân đôi là niềm vui, hạnh phúc của người dân vùng xa được tiếp cận với nguồn nước sạch, đó chính là những giá trị cốt lõi mà triết lý kinh doanh Biwase muốn mang đến cho cộng đồng.
Đầu tư công nghệ tiên tiến, xử lý triệt để chất thải
Thời gian qua, Công ty TNHH MTV Liên hợp khoa học - công nghệ - môi trường Biwase (Biwase ETS) trực thuộc Biwase đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, bao gồm xây dựng các hố chứa nước rỉ rác với tổng dung tích 100.000m³, giúp xử lý nước thải rỉ rác một cách hiệu quả. Công ty cũng đầu tư 2 nhà máy nước rỉ rác với tổng công suất 960m³/ ngày đêm để xử lý lượng nước rỉ rác từ các bãi chôn lấp. Nguồn nước sau xử lý được tái sử dụng một cách hiệu quả trong các hoạt động như rửa đường, rửa xe và nhiều hoạt động sản xuất khác góp phần tiết kiệm nguồn nước, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
Cột mốc đáng nhớ, năm 2011 Biwase tiến hành nghiên cứu xử lý tro xỉ từ lò đốt chất thải công nghiệp để sản xuất gạch tự chèn, tạo nên sản phẩm gạch Con Voi Bình Dương. Năm 2024, Biwase tiếp tục đánh dấu một cột mốc quan trọng khi khánh thành nhà máy đốt rác phát điện với công suất 5MW, nâng tổng công suất xử lý phân loại và tái chế rác lên 2.520 tấn/ngày, toàn bộ chất hữu cơ có trong rác sinh hoạt được tách riêng để sản xuất phân bón hữu cơ, phục vụ nông nghiệp. Đáng chú ý, toàn bộ công trình được thiết kế, xây dựng, lắp đặt và vận hành bởi đội ngũ kỹ thuật viên của Biwase, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của Biwase trong lĩnh vực này. Hiện Biwase có 4 nhà máy nước thải có công suất gần 90.000m3/ngày đêm với hệ thống thu gom hoàn toàn riêng biệt.
Mới đây, Chính phủ Hà Lan đã đồng ý tài trợ vốn vay ưu đãi khoảng 65 triệu USD để Biwase tiến hành nâng công suất hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt tại TP.Dĩ An, TP.Thuận An và TP.Tân Uyên giai đoạn II. Chính việc sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả cho các dự án bảo vệ môi trường mà Biwase liên tục được các nhà tài trợ quốc tế cho vay không qua bảo lãnh. Đến nay, vốn hóa của Biwase ước khoảng 500 triệu USD. Biwase nằm trong 50 doanh nghiệp niêm yết, hoạt động hiệu quả trong 5 năm liền, được Tạp chí Forbes bình chọn và vinh danh trong Top 500 doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu tại Việt Nam. Những kết quả nêu trên đã đưa Biwase trở thành một thương hiệu, tên tuổi lớn của ngành cấp nước và xử lý chất thải không chỉ ở phạm vi trong nước mà còn được nhiều doanh nghiệp cùng lĩnh vực tại các nước đánh giá cao.
Theo lãnh đạo Biwase, tổng công ty luôn lấy nguồn nhân lực làm trung tâm trong phát triển. Chính sự chú trọng về con người, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đã giúp đơn vị phát huy tối đa hiệu quả hoạt động. Trong những năm qua, Biwase không ngừng nỗ lực hướng đến phát triển bền vững thông qua việc áp dụng công nghệ hiện đại trong xử lý và tái chế chất thải, giảm thiểu tối đa lượng rác chôn lấp. Chất thải được tái chế thành vật liệu xây dựng, phân bón hữu cơ và năng lượng tái tạo, góp phần tạo nên một chu trình tuần hoàn thân thiện với môi trường.
Biwase cũng tích cực tham gia các chương trình xã hội, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động giáo dục, khuyến khích phân loại rác tại nguồn và sử dụng các sản phẩm tái chế; tích cực đóng góp phát triển cơ sở hạ tầng địa phương, tham gia nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông nông thôn và các chương trình xã hội ý nghĩa. Với phương châm “Vì sức khỏe cộng đồng, vì môi trường bền vững”, Biwase cam kết tạo dựng một tương lai xanh - nơi mọi người đều có thể sống an toàn và thịnh vượng, đồng thời khẳng định bảo vệ môi trường chính là giá trị cốt lõi mà Biwase hướng đến.
Biwase đang hoạt động trong 3 lĩnh vực chính: Sản xuất, kinh doanh nước sạch; xử lý rác; thu gom, xử lý nước thải. Trong đó, tại Bình Dương, Biwase quản lý vận hành 9 nhà máy nước với hệ thống phân phối tổng cộng 6.969km, 1 khu liên hợp xử lý rác với quy mô 100 ha, 4 nhà máy xử lý nước thải. Biwase tham gia quản lý vận hành 17 nhà máy nước tại các tỉnh, thành phố, như: TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Cần Thơ, Vĩnh Long, Quảng Bình… |
MINH DUY