Gương mẫu học tập và làm theo Bác

Cập nhật: 05-07-2012 | 00:00:00
Theo ông Phan Hữu Đường, Chủ tịch Hội CCB Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, hàng năm, hội đều xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung hành động, vận động cán bộ chủ chốt, hội viên từ công ty đến các chi hội học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước. Cụ thể trong năm 2012 đã mở được 6 lớp tập huấn, bồi dưỡng về chính trị với 593 đồng chí tham gia, trong đó có 142 đồng chí tham gia cấp tỉnh và đạt kết quả tốt. Hội luôn vận động hội viên giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền. Trong giai đoạn 2005 đến nay, đã có 57 hội viên của hội được bầu vào cấp ủy các cấp... Nhờ thực hiện cụ thể những chương trình hành động của hội nên hội viên trong toàn công ty luôn kiên định, vững vàng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.Qua việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tại các chi hội đã xuất hiện nhiều cách làm hay về việc cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, suốt đời phấn đấu làm người công bộc của dân.Tại Đại hội Đại biểu Hội CCB Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng nhiệm kỳ III (2012-2017), các thành viên trong BCH đã đánh giá vai trò của các cấp hội trực thuộc Hội CCB công ty luôn xung kích trên nhiều mặt trận và nhiệm vụ phát triển hội. Qua nhiều phong trào thi đua đã giúp cho các hội viên trong hội luôn đoàn kết, gương mẫu trong công tác, đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Hội viên thường xuyên đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong ngành cao su như: Trộm cắp mủ, tổ chức đánh bài bạc trong lô cao su, tình trạng gây mất an ninh trật tự nơi công cộng... Theo ông Đường, có được kết quả tốt này là nhờ BCH hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động từng cán bộ, hội viên và công nhân lao động trong toàn công ty tích cực học tập và làm theo Bác, học tập Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) của Đảng, Chỉ thị 09 CT-TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội CCB trong tình hình mới. Nhiều bài học của Bác nói về tích cực trong lao động, sản xuất, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong cách nghĩ, cách làm, cách sống đã phát huy hiệu quả tích cực, nhất là việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực công tác. NGỌC NHƯ 
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên