Hà Nội: Năm 2015, GDP bình quân/người sẽ đạt 72 triệu đồng

Cập nhật: 11-01-2010 | 00:00:00

 

Dự thảo lần 1 Báo cáo Chính trị đại hội lần thứ XV Đảng bộ TP Hà Nội đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP trung bình giai đoạn 2011 - 2015 là 9,5 - 10%, theo đó GDP bình quân/người cuối năm 2015 đạt 70 - 72 triệu đồng… Báo cáo đề ra mục tiêu tổng quát, phấn đấu năm 2015, cơ bản bước đầu thực hiện được Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa Thủ đô. Chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả…

 

Về các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2015, tăng trưởng GDP trung bình giai đoạn 2011 - 2015 là 9,5 -10% (trong đó đến năm 2015, dịch vụ chiếm 55 - 56%). GDP bình quân/người cuối năm 2015 đạt 70 - 72 triệu đồng. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới năm 2015 dưới 1%.

Mỗi năm sẽ tạo thêm 1,5 triệu m2 nhà ở.

 

Về qui hoạch, sau khi hoàn thiện qui hoạch chung Hà Nội, có cơ chế khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia xây dựng qui hoạch, trước tiên là các dự án qui hoạch trọng điểm: Qui hoạch khai thác 2 bên bờ sông Hồng, qui hoạch Trung tâm hành chính quốc gia và Thành phố…

 

Báo cáo đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 3 khâu đột phá là cải cách hành chính, công tác cán bộ, phát triển hạ tầng kĩ thuật đô thị và nông thôn…

 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng mới các khu dân cư, khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại, đảm bảo mỗi năm xây dựng thêm 1,5 triệu m2 nhà ở. Kiên quyết dừng hoặc chuyển đổi mục đích các dự án đô thị không phù hợp với qui hoạch chung của thủ đô.

 

Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành, nhất là các địa phương thuộc Vùng thủ đô đẩy mạnh phát triển KT-XH, xây dựng các khu đô thị vệ tinh và giải quyết việc làm ở các tỉnh để hạn chế tình trạng di dân tự phát vào Hà Nội…

 

Góp ý ban đầu với dự thảo, Bí thư huyện Gia Lâm Nguyễn Văn Trịnh cho rằng, Hà Nội có thể đạt được mục tiêu thu nhập trung bình 70 - 72 triệu/người, tức khoảng 3.500 USD. Tuy nhiên, nông dân chỉ có thể đạt khoảng 500 - 700 USD và chênh lệch giữa thành thị với nông thôn ngày càng lớn.

 

Đối với vấn đề giãn dân nội đô, Bí thư huyện Mê Linh, Lê Văn Hoạt đề nghị phải phải nhất quán giữa mục tiêu với các chủ trương, chính sách. Thực tế, những năm qua đã đặt ra mục tiêu tiêu giảm tải cho nội đô, nhưng các giải pháp tiến hành lại là hút dân vào.

 

Theo ông Hoạt phải dứt khoát xây dựng bệnh viện, trường học ở bên ngoài cũng như đầu tư hạ tầng, điện nước tốt cho các khu dân cư bên ngoài để hút người…

 

Có cùng quan điểm, Bí thư huyện Phú Xuyên cho rằng, các quận nội thành đang đảm nhận quá nhiều chức năng, như chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế... đã dẫn tới sự ách tắc về giao thông và các giải pháp chống ùn tắc đưa ra lại được mặt nọ, mất mặt kia.

 

Vì thế, ông cho rằng, lúc này đầu tư cho ngoại thành có lợi hơn đầu tư cho nội thành vì giúp giải quyết được ách tắc cho nội thành…

 

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên