Hà Tĩnh: Côn đồ truy sát một gia đình

Cập nhật: 05-02-2010 | 00:00:00

Trưa 3-2, một nhóm người xông vào nhà ông Trần Văn Sáng (SN 1964, trú tại xã Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh) dùng đá đánh vào đầu ông Sáng khiến ông gục tại chỗ. Không dừng lại, nhóm côn đồ còn chém vào mặt vợ và con trai ông Sáng.

 

Tại bệnh viện, ông Sáng kể, trước khi xảy ra sự việc, con trai ông là Trần Văn Đức (SN 1984) có xô xát với một người tên Dũng Cảnh, trú tại xã Gia Phố, Hương Khê. Ông Sáng can ngăn hai người rồi xin lỗi Dũng Cảnh.

 

Một lát sau, Dũng Cảnh đi cùng một nhóm người đến nhà ông Sáng dùng đá đánh vào đầu ông. Khi vợ ông là bà Nguyễn Thị Hoa cùng một người con trai khác là Trần Văn Nhật van xin, lập tức nhóm côn đồ này lao vào chém vào mặt bà Hoa, chém đứt tai Trần Văn Nhật. 

 

(Theo Tiền Phong)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên