Hai cuộc quyết chiến

Cập nhật: 29-07-2011 | 00:00:00

Vào lúc 15 giờ 30 phút chiều nay (30-7), giải bóng đá hạng Nhất quốc gia sẽ khởi tranh trở lại sau hơn nửa tháng nhường chỗ cho ĐTQG với chiến dịch Vòng loại World Cup 2014. Nếu lập lại chiến thắng trước chủ nhà Đồng Nai, TDC Bình Dương (TDCBD) sẽ chính thức trụ hạng trước 3 vòng đấu; trong khi đó trận chiến giữa Bình Định và Than Quảng Ninh sẽ giúp xác định 1/2 chiếc vé thăng hạng V-League 2012...

 De Jesus (phải) sẽ giúp TDCBD có điểm trên sân Đồng Nai?

Thật trùng hợp, lịch thi đấu một lần nữa đẩy hai đội TDCBD và Đồng Nai gặp nhau trên sân Biên Hòa để quyết định chuyện trụ hạng. Ở mùa giải 2010, cách nay gần 1 năm (ngày 3-8), TDCBD đã làm nên bất ngờ ngoạn mục khi giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân khách ở vòng đấu thứ 24 để kịp cán đích trụ hạng trước 2 vòng đấu, đồng thời đẩy Đồng Nai vào thế nguy nan. May mà, Đồng Nai đã kịp thoát hiểm ở vòng đấu cuối để rồi giờ đây 2 đội láng giềng này một lần nữa phải quyết chiến để tìm đường sống. Trước trận đấu, Đồng Nai và TDCBD có cùng 28 điểm, nhưng đội chủ nhà tạm thời xếp hạng 8 nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn TDCBD (hạng 9). Theo tính toán của giới chuyên môn, do khoảng cách giữa nhóm đèn đỏ và nhóm đang ở ngưỡng an toàn là khá nhiều, trong khi giải chỉ còn 4 vòng đấu cuối, nên vòng 23 này, đội nào chỉ cần đạt 31 điểm thì sẽ an tâm trụ hạng bất chấp kết quả 3 vòng đấu còn lại.

TDCBD và Đồng Nai đều rất muốn cán đích sớm để không phải lo nghĩ về những trận đấu khó khăn ở 3 vòng đấu cuối. Sắp tới, TDCBD sẽ phải đối đầu với 2 đội mạnh, đang rất khát điểm để thăng hạng là Than Quảng Ninh (vòng 25) và Kiên Giang (vòng chót); trong khi Đồng Nai còn “khó xử” hơn nếu phải căng sức ra đá với Than Quảng Ninh (vòng 24) và Quảng Nam (rất cần điểm để trụ hạng, vòng 26). Ngoài 2 đối thủ trên, Đồng Nai còn có chuyến làm khách lành ít dữ nhiều trên sân của nhà vô địch Sài Gòn Xuân Thành nên đội bóng xứ Biên Hòa sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải thắng TDCBD.

So về nhiều mặt, chủ nhà Đồng Nai có phần nhỉnh hơn đội khách. Trận lượt đi, Đồng Nai cũng đã cầm hòa thành công trên sân Bình Dương. Trận đấu chiều nay, nếu HLV Minh Dũng không có “tính toán” gì đặc biệt (chờ thắng Cần Thơ trên sân nhà ở vòng 24) và hàng công dứt điểm tiếp tục thiếu hiệu quả thì TDCBD nhiều khả năng sẽ có trận thua thứ hai liên tiếp.

* Trận chiến Bình Định - Than Quảng Ninh còn “ác liệt” hơn, đội bóng đất Võ sau 2 cú vấp gần đây đã bị tuột xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, kém 3 điểm so với đối thủ chính là Than Quảng Ninh (36 điểm) và Kiên Giang (37 điểm). Theo thông tin mới nhất, Kiên Giang đã hoàn tất thủ tục trở thành CLB bóng đá chuyên nghiệp, điều này đồng nghĩa với việc giải hạng Nhất sẽ có đến ít nhất 2 suất thăng hạng V-League mùa bóng năm sau. Một suất đã thuộc về tân vô địch Sài Gòn Xuân Thành. Suất còn lại là cuộc tranh chấp giữa Kiên Giang - Than Quảng Ninh và Bình Định. Vòng này, Kiên Giang sẽ làm khách tại sân Hà Nội, nếu Bình Định không tận dụng lợi thế sân nhà mà san bằng cách biệt về điểm số với Than Quảng Ninh thì giấc mơ thăng hạng sẽ chính thức khép lại với đội bóng Bình Định vốn giàu tham vọng.

 

Các trận đấu còn lại: Cần Thơ - Huda Huế, Tây Ninh - Quảng Nam, Nam Định - An Giang, TP.HCM - SG Xuân Thành.

 

 

LONG VĨNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên