Hàng chục bè cá đã được di dời ra khỏi lòng hồ Dầu Tiếng

Cập nhật: 19-12-2023 | 08:22:40

Nhằm hạn chế việc nuôi cá bè trên lòng hồ Dầu Tiếng, thuộc địa phận ấp Hòa Lộc, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, chính quyền địa phương đã triển khai vận động người dân tháo dỡ, di dời lồng bè. Sau 2 tháng tích cực tuyên truyền, vận động kết hợp xử lý vi phạm, đến nay đã có nhiều hộ dân chấp hành theo chủ trương.


Cán bộ xã Minh Hòa xuống tận nơi vận động người dân tự tháo dỡ lồng bè nuôi cá trên lòng hồ Dầu Tiếng

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng, cho biết nhiều ha mặt nước hồ Dầu Tiếng thuộc địa phận ấp Hòa Lộc, xã Minh Hòa rất thuận lợi cho việc nuôi cá, vỗ béo cá. Dòng nước tại khu vực này luôn chảy, cá sinh sản, phát triển. Đồng thời mặt hồ tại khu vực này không có gió, thuận lợi cho việc làm nhà nổi.

Trong vài năm gần đây, tại khu vực này xuất hiện hàng trăm hộ dân từ tỉnh Tây Ninh, Bình Phước và người địa phương làm lồng bè nuôi cá, đặt vó cá và nuôi cá vỗ béo nên tác động đến chất lượng nguồn nước. Giữa tháng 10- 2023, huyện Dầu Tiếng triển khai việc tuyên truyền, vận động người dân ngưng nuôi cá trên lòng hồ. Theo đó, xã Minh Hòa phối hợp với Phòng Kinh tế huyện Dầu Tiếng triển khai việc rà soát, thống kê số hộ nuôi cá trên mặt hồ thuộc ấp Hòa Lộc để xử lý theo lộ trình.

“Để người dân chấp hành, địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ lồng bè nuôi cá, vó cá. Đến giữa tháng 12-2023, hàng chục hộ dân đã thu dọn vật dụng chuyển đi nơi khác, hoặc lên bờ chuyển ngành nghề”, ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm.


Thời gian qua, chính quyền địa phương đang tăng cường vận động để người nuôi cá bè trên hồ Dầu Tiếng di dời nhằm tránh ô nhiễm nguồn nước

Trong khi đó, qua trao đổi với P.V, ông Trương Thanh Hương, Chủ tịch UBND xã Minh Hòa, cho biết trước tháng 10-2023, trên lòng hồ Dầu Tiếng thuộc địa phận ấp Hòa Lộc có 85 người dân làm lồng bè nuôi cá, thả vó. Qua tuyên truyền, vận động, hiện có 3 hộ đã tháo dỡ 5 lồng bè; 4 hộ tự tháo dỡ 7 vó cá. Ngoài ra, có hàng chục người dân ngoài tỉnh thu dọn lồng bè, vó cá chuyển đi nơi khác hành nghề.

Cũng theo ông Trương Thanh Hương, đến giữa tháng 12-2023, trên lòng hồ Dầu Tiếng thuộc ấp Hòa Lộc còn 54 hộ nuôi cá lồng bè, thả vó cá. Trong số này có 10 hộ là dân thường trú ở địa phương, 34 hộ từ tỉnh Tây Ninh sang nuôi cá không đăng ký tạm trú. Thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương chung của địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng, cho biết sau hơn 1 tháng triển khai việc lập lại trật tự nuôi cá trên lòng hồ Dầu Tiếng, đến nay đơn vị chức năng địa phương đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hàng chục trường hợp. Đối với 54 hộ/175 nhân khẩu nuôi cá lồng bè trên lòng hồ Dầu Tiếng thuộc ấp Hòa Lộc hiện chưa chấp hành việc tự tháo dỡ, di dời đi nơi khác, thời gian tới địa phương sẽ triển khai việc vận động, đồng thời tiến hành cưỡng chế nhằm trả lại hiện trạng ban đầu, phòng ngừa việc nuôi cá ảnh hưởng nguồn nước.

THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên