Hàng ngàn người tháo chạy khi núi lửa phun trào ở Indonesia

Cập nhật: 29-08-2010 | 00:00:00

Hôm nay (29-8), ngọn núi lửa Sinabung ở phía Bắc đảo Sumatra, Indonesia phun trào lần đầu tiên sau 400 năm ngủ yên.

Một lệnh ban bố di dời dân cư khẩn cấp đã được đặt ra khi mà khói đen và tro bụi của núi lửa phun trào lên cao đến 1.500m. Ngay sau đó, xe buýt và xe cứu thương đã được điều động đến để di tản dân cư ra khỏi vùng ảnh hưởng của núi lửa. Hiện tại, chưa có con số cụ thể về thương vong.

Những người dân sống ở sườn núi Sinabung đang nhận lương thực tại nơi trú ẩn tạm thời

Ngoài lệnh sơ tán khẩn cấp, các giới chức trách nước này cũng khuyến cáo người dân nên mang khẩu trang để tránh khói bụi. Người dân cũng hết sức lưu ý vì dung nham của núi lửa cũng có thể gây lũ lụt.

Núi lửa Sinabung, với độ cao 2.400m, nó đã ngủ yên suốt 400 năm nay và giờ mới hoạt động trở lại.

Indonesia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi giao nhau giữa các địa tầng lục địa nên thường xuyên xảy ra núi lửa và động đất. Ở nước này có gần 130 núi lửa đang hoạt động và 65 núi lửa khác được liệt vào danh sách nguy hiểm.

Theo VNN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên