Hàng tiêu dùng đội giá theo thuế

Cập nhật: 07-01-2010 | 00:00:00

 

Đây được coi là đợt tăng giá kép, nghĩa là giá được tăng tới 2 lần do thuế VAT đối với linh kiện phụ tùng xe quay về ngưỡng cũ 10% so với mức 5% từ 1-1-2010. Bên cạnh đó, phí trước bạ cũng điều chỉnh lên gấp đôi, tức 10%-12%, thay vì mức 5%-6% như trước 31/12/2009. Trong đó, Toyota tăng bình quân 20-61 triệu đồng một xe. Hãng Ford cũng niêm yết giá bán mới cao hơn trước 4,7%-6,1%...

 

Việc tăng giá của các hãng được lý giải là do thị trường xe nội địa vẫn chưa qua giai đoạn "cháy hàng". Hiện tại, chỉ một số mẫu xe nhập khẩu cam kết giữ ổn định giá bán, thậm chí thực hiện chính sách khuyến mãi để cứu thị trường khỏi rơi vào cảnh chợ chiều.

Nhu cầu mua sắm tăng mạnh dịp cuối năm.

 

Giám đốc một doanh nghiệp nhập khẩu lý giải có 3 yếu tố cùng tác động tới thị trường ôtô là thuế VAT, phí trước bạ tăng trở lại, tỷ giá USD - VND tăng và ngân hàng thắt chặt cho vay.

 

Tương tự, nhiều mặt hàng xe máy đã bắt đầu niêm yết giá bán mới tăng khoảng 500.000 đồng đến vài triệu đồng một chiếc, tùy loại, từ cuối năm 2009. Chẳng hạn chiếc Air Blade của Honda đã lên tới 35-36 triệu đồng một chiếc, thay vì mức 28-29 triệu đồng trước đó. Các dòng Dream, wave cũng tăng khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, tùy loại. Chủ cửa hàng trên đường Cầu Giấy, Hà Nội còn khẳng định mức tăng này mới tính đến yếu tố biến động tỷ giá trên thị trường, nếu cộng thêm thuế VAT và phí trước bạ, giá có thể tăng cao hơn.

 

Theo thông báo của Bộ Tài chính, từ 1/1/2010 sẽ chấm dứt việc ưu đãi giảm 50% thuế VAT đối với các mặt hàng ôtô, linh kiện phụ tùng ôtô, hàng dệt may, xi măng, gạch ngói, máy móc, phụ tùng, phương tiện vận tải... Đây chính là yếu tố tác động đến giá nhiều nhóm mặt hàng trên thị trường, nhất là thời điểm cuối năm, Tết Nguyên đán cận kề. Sữa là mặt hàng mở màn cho đợt tăng giá khi công bố niêm yết giá mới tăng khoảng 10% từ 9/1.

 

Trước đó, Hãng hàng không Quốc gia VN (Vietnam Airlines) cũng thông báo sẽ thu thêm khoản thuế VAT 5% vào giá vé. Nghĩa là, từ 1/1/2010, giá vé máy bay của hãng sẽ tính thuế VAT 10%, thay vì mức 5%. Theo đó, giá vé trên các trục bay nội địa sẽ tăng từ 14.000 đồng đến 81.000 đồng cho mỗi chuyến.

 

Tại siêu thị Pico, Big C... một loạt các mặt hàng như dệt may, sổ sách, thiết bị công nghệ thông tin, vải sợi, giấy, các sản phẩm từ giấy... cũng đều được tính thuế VAT theo mức mới 10%. Theo lý giải của các siêu thị, việc áp thuế VAT mới là không thể đừng. Tuy nhiên, để hỗ trợ khách hàng, nhiều siêu thị đã có kế hoạch đàm phán với nhà cung cấp để hỗ trợ từ 3 đến 5% giá và áp dụng nhiều chiêu thức khuyến mãi.

 

Ông Ngô Thành Đạt, Trưởng phòng marketing siêu thị điện máy Pico cho hay, khoảng 20-25% sản phẩm trong hệ thống siêu thị Pico sẽ không tăng giá. "Để hỗ trợ khách hàng, siêu thị cùng nhà cung cấp sẽ phối hợp cùng nhà cung cấp để hỗ trợ giá tối đa 5%", ông Đạt chia sẻ.

 

Còn tại BigC, sẽ có chương trình giảm giá đến 50% các mặt hàng điện gia dụng từ ngày 8/1. Pico cũng tuyên bố khuyến mãi cho 6 ngành hàng như điện tử, điện lạnh, gia dụng, máy ảnh kỹ thuật số, viễn thông, IT. Vào hai khung giờ vàng 9h-10h sáng và 15-16h chiều. Chi phí cho các chương trình này vào khoảng 400-450 triệu đồng mỗi ngày.

 

Các siêu thị nhận định nhu cầu tiêu dùng vẫn tiếp tục tăng mạnh trong những ngày cuối năm, nhất là thời điểm cận kề Tết Nguyên đán.

 

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên