Hàng triệu người trên thế giới rơi vào tình trạng nghèo đói

Cập nhật: 15-04-2011 | 00:00:00

Ngân hàng thế giới dự báo khoảng 1,2 tỷ người trên toàn cầu sống dưới 1,25 USD/ngày, mức chuẩn nghèo quốc tế.

Ngày 14/4, Ngân hàng thế giới cảnh báo rằng, việc giá lương thực ngày càng tăng cao- nguyên nhân chính do chi phí nhiên liệu gia tăng, đang đẩy hàng triệu người rơi vào tình trạng quá nghèo đói.

Ngân hàng thế giới cho biết giá lương thực thế giới đã tăng khoảng 36% so với mức cách đây một năm, nguyên nhân là do sự bất ổn chính trị tại Trung Đông Và Bắc Phi. Tình trạng này đã đẩy 44 triệu người trở nên nghèo đói kể từ tháng 6/2010.

Theo Ngân hàng thế giới, giá lương thực cứ tăng 10% thì sẽ khiến hơn 10 triệu người lâm vào cuộc sống cơ cực, và chi phí nguyên vật liệu tăng khoảng 30% có thể dẫn tới 34 triệu người trở nên nghèo đói.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên