Hàng vạn người Trung Quốc phải sơ tán vì mưa lũ

Cập nhật: 11-05-2010 | 00:00:00

Các trận mưa lớn kèm theo gió giật gây lở đất và lũ quét trong mấy ngày qua tại khu vực phía Nam Trung Quốc đã làm ít nhất 70 người thiệt mạng và khiến 145.000 người khác phải sơ tán.

 

Nước sông dâng cao cũng đe dọa đê điều và các hồ chứa nước, làm hỏng đường sá và sập cầu cống, gây ảnh hưởng tới đời sống của hàng triệu người dân.

 

Tỉnh Giang Tây là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với 24 người chết, nhiều diện tích hoa màu bị hư hại và nhà cửa bị sập đổ. Thiệt hại kinh tế ban đầu ước tính trên 1,2 tỷ Nhân dân tệ (NDT- tương đương 180 triệu USD).

 

Tỉnh Quảng Đông có 19 người chết, 6 người mất tích và trên 80.000 người phải sơ tán, hơn 10.000 ngôi nhà bị sập. Thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ NDT (145 triệu USD).

 

Cơ quan dự báo khí tượng cho biết do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, mưa lũ năm nay tại các tỉnh phía Nam Trung Quốc đã tới sớm hơn một tháng so với những năm trước, trong khi các trận lũ lụt lớn nhất vẫn chưa xuất hiện.

 

Tính từ đầu năm tới nay, mưa bão và gió xoáy xảy ra tại 13 tỉnh và thành phố ở Trung Quốc đã làm 94 người thiệt mạng và 21 người mất tích; trên 80.000 ngôi nhà và 673.600ha cây nông nghiệp bị hư hại.

 

Cuộc sống của hơn 10 triệu người dân bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế ban đầu ước tính khoảng 7,3 tỷ NDT (1,08 tỷ USD).

 

(THEO TTXVN)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên