Hành nghề xe ôm phải có đồng phục hoặc biển hiệu

Cập nhật: 08-04-2010 | 00:00:00

Bộ GTVT vừa có Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, mô tô hai bánh, mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa.

Theo đó, người điều khiển phương tiện phải có biển hiệu hoặc trang phục do UBND tỉnh, TP quy định để nhận biết với các đối tượng tham gia giao thông khác. Đồng thời, phải tuân theo các quy định về phạm vi, tuyến đường được hoạt động và quy định dừng, đỗ, đón, trả khách. Chủ xe cũng phải trang bị mũ bảo hiểm cho hành khách đi xe...

Riêng điều khoản yêu cầu người hành nghề xe ôm phải có giấy chấp thuận của UBND phường, xã, thị trấn hoặc bến tàu, bến xe... như trong dự thảo trước đây đã bị loại bỏ vì thiếu khả thi và không được sự đồng thuận của dư luận.

(THEO NLĐ)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên