Hạnh phúc khi được học tập và làm việc

Cập nhật: 03-05-2013 | 00:00:00
Công việc tăng ca thường xuyên nhưng bạn Ngô Thanh Tăng, Chi hội trưởng Chi hội Phượng Hoàng ở thị trấn Thái Hòa (Tân Uyên) vẫn sắp xếp thời gian học nghề, tham gia sinh hoạt chi hội và nhiệt tình trong các hoạt động của Đoàn, hội tại địa phương.Bạn Tăng học nghề sửa điện thoại di động sau giờ gian tan ca Cuộc sống gia đình ở Sóc Trăng khá vất vả nên Tăng không nghĩ đến việc học nghề theo sở thích mà đến Bình Dương lao động để mưu sinh. Những ngày đầu hòa nhịp cùng các bạn trẻ trong màu áo công nhân, đời sống còn khó khăn nhưng bạn rất vui vẻ, nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động xã hội trong chi hội thanh niên công nhân. Với vai trò là chi hội trưởng, Tăng luôn nhiệt tình, năng động, cố gắng đoàn kết, quan tâm, chia sẻ, hướng các bạn đến lối sống tích cực. Là thanh niên công nhân xa quê nên Tăng hiểu được những khó khăn của những người bạn cùng hoàn cảnh, việc gì trong khả năng bạn đều cố gắng giúp đỡ. Cởi mở, hòa đồng với mọi người nên Tăng còn là nơi chia sẻ, gửi gắm niềm tin của nhiều bạn hội viên trong chi hội. Tăng nói: “Tham gia chi hội, tôi có được niềm vui bạn bè và một đại gia đình để giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Sự nhiệt tình của các bạn hội viên, đoàn viên thanh niên địa phương luôn nhắc nhở tôi hoàn thành trách nhiệm ngày càng tốt hơn”.Mặc dù còn hạn chế về nhiều điện kiện như thời gian, tiền bạc nhưng hàng ngày, sau giờ tan ca ở công ty, Tăng lại tranh thủ đến cửa hàng điện thoại di động học nghề. Tăng nói: “Lúc nào mệt lắm hay có việc thì mình mới nghỉ một buổi, ngoài những buổi tối, khi nào rảnh thì mình lại đến cửa hàng học thêm. Cực một chút nhưng muốn có một cái nghề ổn định trong tương lai thì phải cố sức”… Động lực để bạn đặt niềm tin chính là tấm gương của Bác Hồ. Tăng nói: Sau khi đọc chuyện “Vàng là ở hai bàn tay lao động” trong tài liệu sinh hoạt chi hội thanh niên công nhân, tôi rút ra một bài học cho bản thân và quyết định học thêm nghề sửa chữa điện thoại di động. Bác đã làm rất nhiều công việc, lao động, vượt qua vô vàn khó khăn để tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc. Bản thân mình là một thanh niên thì phải cố gắng vượt khó để hướng tới điều tốt đẹp hơn.Tuy công việc tăng ca thường xuyên, nhưng bạn vẫn sắp xếp thời gian học nghề, tham gia sinh hoạt chi hội và nhiệt tình trong các hoạt động của Đoàn, hội tại địa phương. Tăng chia sẻ: Làm nhiều việc, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để hoàn thành. Được học tập và làm việc - Đó là điều hạnh phúc nhất của mỗi con người.KIM TUYẾN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên