Cùng với các địa phương, thời gian qua, với sự chung tay hỗ trợ của các cấp, các ngành và cộng đồng, những ngôi nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Bàu Bàng đã và đang dần được thay thế bằng những ngôi nhà vững chãi, giúp người dân từng bước vượt qua khó khăn, tập trung phát triển kinh tế để vươn lên trong cuộc sống.
Qua thống kê và khảo sát, huyện Bàu Bàng đã xác định có 74 căn nhà cần được xây mới và sửa chữa. Chủ nhân những căn nhà này là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện, và đối tượng người có công có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Theo đó, UBND huyện Bàu Bàng đã đề ra kế hoạch, phấn đấu xây mới 2 căn nhà cho người có công có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; phấn đấu hoàn thành xây mới và sửa chữa ít nhất 50%, tức là 37 căn nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện hoàn thành trước ngày 30-4-2025; hoàn thành việc sửa chữa, xây mới 74 căn trước ngày 30-6-2025.
Với thông điệp “Triệu tấm lòng yêu thương - Ngàn mái nhà hạnh phúc”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bàu Bàng phát động đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cùng chung tay đóng góp, ủng hộ phong trào này. Người có ít góp ít, có nhiều góp nhiều. Mức phấn đấu chung là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, mỗi người ủng hộ ít nhất một ngày lương; công nhân, người lao động giúp ít nhất một ngày thu nhập; đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên và các hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên tiết kiệm chi tiêu để ủng hộ trong khả năng có thể.
Hưởng ứng lời kêu gọi đó, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Bàu Bàng đã cùng chung tay nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Với tinh thần “ai có gì góp nấy”, sự đóng góp dù nhỏ hay lớn, dù ít hay nhiều, đều là những viên gạch nghĩa tình xây nên những ngôi nhà vững chắc, mang đến niềm vui, hạnh phúc cho nhiều gia đình.
Mơ ước về một mái nhà kiên cố tưởng chừng quá xa vời, nhưng nay đã thành hiện thực, khiến nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn phấn khởi tới mức nghẹn ngào.
Những ngôi nhà mới khang trang, vững chắc không chỉ mang lại cho người dân một mái ấm an toàn, mà còn gieo niềm tin và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Các ngôi nhà sẽ là động lực để họ vươn lên, thoát nghèo và xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.
Hãy cùng chung tay xây mái ấm, góp sức dựng tương lai cho các hoàn cảnh khó khăn. Mỗi viên gạch trao đi là một hy vọng gửi lại, và mỗi căn nhà dựng lên là một tương lai được bắt đầu. Đối với người dân huyện Bàu Bàng nói riêng và Bình Dương nói chung, phong trào “Triệu tấm lòng yêu thương - Ngàn mái nhà hạnh phúc” không chỉ là câu chuyện về nhà cửa, mà còn là câu chuyện của lòng nhân ái, của những người sẵn sàng san sẻ yêu thương để cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
Mỗi ngôi nhà được xây lên không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là biểu tượng của sự đồng lòng, tình người và tinh thần đoàn kết.
TUỆ NHI