Hấp dẫn với chuỗi hoạt động mừng lễ 30-4 và 1-5

Cập nhật: 27-04-2023 | 09:37:48

 Nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân, người lao động trên địa bàn, UBND TP.Thủ Dầu Một sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao hấp dẫn và ý nghĩa.

Các hoạt động chào mừng lễ 30-4 và 1-5 tại phố đi bộ Bạch Đằng hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn

 Theo ông Nguyễn Văn Phương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao TP.Thủ Dầu Một, các hoạt động tại phố đi bộ Bạch Đằng (phường Phú Cường) trong dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2023), kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế lao động (1.5.1886 -1.5.2023) đã được thành phố chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để bảo đảm diễn ra an toàn tuyệt đối, lành mạnh, tiết kiệm, gắn với việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, bảo đảm an toàn giao thông theo nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời, các hoạt động phải bảo đảm tính truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố thi đua phát huy nội lực lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

Theo đó, các hoạt động trong ngày 29-4, gồm: Đồng diễn thể dục dưỡng sinh, biểu diễn aerobic thiếu nhi, biểu diễn lân sư rồng, trình diễn khiêu vũ, âm nhạc đường phố, biểu diễn võ thuật, đội trống kèn… Đặc biệt, trong ngày 30-4 có các hoạt động: Hội thi thiết kế hoa đăng, thả hoa đăng, diễu hành xe loa tuyên truyền lưu động, biểu diễn đờn ca tài tử, trình diễn guốc mộc truyền thống kết hợp trang phục áo dài, áo bà ba cùng với giải đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương do Sở VH-TT&DL tổ chức… Bên cạnh đó là các hoạt động xuyên suốt cả 2 ngày (29 và 30-4), như: Ẩm thực đường phố, trưng bày và thi công làm guốc mộc, triển lãm tranh, ảnh về lịch sử đấu tranh của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ…

“Thông qua chuỗi các hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân; xây dựng tinh thần hiếu khách, tương thân, tương trợ trong các tầng lớp nhân dân; xây dựng tác phong văn minh đô thị người dân đất Thủ nhân ái, nghĩa tình”, ông Phương nói thêm.

 THỤC VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên