Hậu quả của việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực

Cập nhật: 24-11-2021 | 09:04:13

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Vũ Thị Lan Anh (43 tuổi, ngụ TP.Dĩ An), chủ một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã nhờ Lê Văn Phi (tự Phi “đen”, 35 tuổi, quê Nghệ An) cùng đàn em bắt giữ nhân viên cũ của mình để “hỏi chuyện”. Hành vi trên khiến cho Lan Anh cùng đồng bọn vướng vào vòng lao lý, còn Phi “đen” bị bắt giữ sau một thời gian trốn truy nã.


Đối tượng Phi đen bị bắt để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: THANH QUANG

Bắt người... để giải quyết mâu thuẫn!

Theo nội dung vụ việc, anh Nguyễn Tường Duy là nhân viên của Công ty Bất động sản Cường Phát (Công ty Cường Phát) có trụ sở ở phường Đông Hòa, TP.Dĩ An. Sáng ngày 2-3- 2019, anh Duy đến công ty để nói chuyện về vấn đề tiền lương do công ty tự ý cho anh nghỉ việc. Tại đây, anh Duy gặp Lan Anh và một số nhân viên trong Công ty Cường Phát thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Anh Duy bỏ chạy, để lại xe máy. Lúc này Công an (CA) TP.Dĩ An nhận được tin báo có đánh nhau tại Công ty Cường Phát nên cử lực lượng xuống hiện trường giải quyết. Khi đến hiện trường, vụ việc đã kết thúc nên lực lượng CA mang xe máy của anh Duy giao cho CA phường Dĩ An xử lý.

Sau khi nghe Lan Anh kể lại vụ việc, Phi “đen” đưa tờ giấy ghi địa chỉ nhà anh Duy cho đàn em và yêu cầu đi bắt anh Duy về “hỏi chuyện”. Trưa cùng ngày, anh Duy cùng em trai đến Công ty Cường Phát để lấy xe máy thì được bảo vệ thông báo liên hệ với CA phường Dĩ An để nhận lại xe. Lúc này, Lan Anh gọi điện cho anh Duy quay trở lại công ty nói chuyện. Khi đến nơi, Duy và em trai là Nguyễn Quang Trình bị một nhóm thanh niên do Phi “đen” cầm đầu tấn công gây thương tích. Sau khi đánh xong, Phi “đen” dùng dây trói anh Duy và anh Trình chở đến bỏ trước cổng CA phường Dĩ An.

Nhận được thông tin, CA TP.Dĩ An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh điều tra vụ việc. Sau đó không lâu, các đối tượng liên quan được CA TP.Dĩ An mời lên làm việc, tạm giữ để phục vụ điều tra. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra cho anh Duy là 2%, còn anh Trình có tỷ lệ là 1%.

Trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP.Dĩ An đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra quyết định bắt giữ đối với Vũ Thị Lan Anh; Hồ Sỹ Châu (Châu điên, 32 tuổi, quê Nghệ An, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản); Phan Đăng Thành (38 tuổi, ngụ Tây Ninh); Nguyễn Văn Sửu (Sửu trâu, 35 tuổi, quê Nghệ An, có 1 tiền án về tội hủy hoại tài sản); Lê Văn Duẩn (Duẩn thẹo, 33 tuổi); Lê Văn Bắc (31 tuổi, cùng quê Nghệ An) và Phạm Văn Nhuận (42 tuổi, quê Nam Định) để điều tra tội bắt người trái pháp luật.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP.Dĩ An đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Phi “đen” cùng các đối tượng còn lại về tội bắt người trái pháp luật.

Vướng vòng lao lý

Một thời gian sau Tòa án Nhân dân TP.Dĩ An đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Thị Lan Anh, Hồ Sỹ Châu, Phan Đăng Thành, Nguyễn Văn Sửu, Lê Văn Duẩn, Lê Văn Bắc và Phạm Văn Nhuận về tội “bắt người trái pháp luật”. Hội đồng Xét xử nhận định tội phạm do các bị cáo thực hiện là nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến quyền tự do thân thể của con người, đã cản trở, hạn chế quyền tự do của bị hại. Đây là vụ án có đồng phạm nhưng giản đơn, không có sự cấu kết chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể.

Bị cáo Lan Anh là người xúi giục các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Các bị cáo bắt bị hại nhằm mục đích đưa lên CA phường Dĩ An để giải quyết mâu thuẫn, không phải tự xử lý theo băng nhóm. Điều này thể hiện sự am hiểu về pháp luật của các bị cáo còn hạn chế, mức độ gây nguy hiểm cho xã hội không cao và ít nghiêm trọng.

Căn cứ vào các tình tiết tăng giảm trách nhiệm hình sự, Hội đồng Xét xử tuyên phạt 7 bị cáo trên phạm tội “bắt người trái pháp luật”, trong đó bị cáo Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Sửu, Phạm Văn Nhuận và Phan Đăng Thành bị xử phạt từ 24 tháng đến 28 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo Lan Anh, Thành và Sửu được trả tự do ngay tại phiên tòa. Còn bị cáo Hồ Sỹ Châu bị xử phạt với mức án cao nhất là 2 năm 6 tháng tù giam. Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo liên đới bồi thường cho hai bị hại 100 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Hữu Long (32 tuổi) và Trần Văn Hùng (33 tuổi, cùng quê Nghệ An) lần lượt bị lực lượng CA bắt giữ sau một thời gian trốn truy nã. Mới đây, Tòa án Nhân dân TP.Dĩ An tiếp tục đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, Hội đồng Xét xử tuyên phạt bị cáo Long và Hùng phạm tội “bắt người trái pháp luật” với cùng mức án 2 năm 3 tháng tù giam.

Trong thời gian trốn truy nã tại nước Lào, Phi “đen” tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản và bị cơ quan chức năng bắt giữ, tuyên án. Sau khi chấp hành xong án phạt tại nước Lào, CA TP.Dĩ An đã phối hợp với cơ quan chức năng của Việt Nam và Lào bắt giữ, di lý Lê Văn Phi về Việt Nam để điều tra về hành vi bắt người trái pháp luật theo quyết định truy nã.

Được biết, Phi “đen” là đối tượng cộm cán, hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê ở khu vực Bình Dương - Đồng Nai - TP.Hồ Chí Minh. Phi có nhiều tiền án, tiền sự về các tội cố ý gây thương tích, tổ chức đánh bạc, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, đe dọa giết người, cưỡng đoạt tài sản.

NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên