Hệ lụy từ tình yêu “sét đánh” trên mạng xã hội

Cập nhật: 22-06-2022 | 08:50:03

Lợi dụng sự nhẹ dạ của một số chị em phụ nữ, các đối tượng lên mạng xã hội chủ động kết bạn, làm quen và hẹn hò, yêu đương để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết thúc những cuộc tình chóng vánh trên mạng xã hội, nhiều chị em đã nhận “quả đắng” vì “tiền mất tình tan”…


Đối tượng Phạm Văn H. bị tố chuyên “lừa tình, lừa tiền” các chị em qua mạng xã hội

Mất tài sản vì “sập bẫy” hẹn hò

Chị N.H.T. (SN 1990, quê Quảng Trị) đang làm công nhân ở phường Đông Hòa, TP.Dĩ An, kể lại việc mình bị bạn trai mới quen lừa lấy điện thoại trị giá hơn 30 triệu đồng. Theo chị T., đầu tháng 5 khi chị đang lướt web thì có một thanh niên tên H. nhắn tin làm quen. Sau vài ngày nhắn tin qua lại chị T. và H. nhanh chóng tiến tới mối quan hệ yêu đương.

Trong những buổi chở chị T. đi chơi, H. tỏ ra rất ga lăng nên chị hoàn toàn tin tưởng vào bạn trai. Nhận thấy “con mồi” đã cắn câu, trong một lần hẹn đi chơi, thấy chị T. sử dụng điện thoại xịn nên H. mượn nghe nhạc rồi chở chị đi ăn. Khi đến gần khu vực chợ Đông Hòa, H. kêu chị T. xuống xe rồi tăng ga bỏ chạy cùng với chiếc điện thoại đắt tiền. Sau đó H. đã chặn hết mọi liên lạc, lúc này chị T. mới biết mình bị bạn trai lừa nên đến công an phường trình báo sự việc.

Vài ngày sau, chị T. mua một sim điện thoại khác và lấy một nick giả để kết bạn làm quen với H. Tưởng “con mồi” mới, H. liền đồng ý và “giở chiêu” tán tỉnh, hẹn hò bạn gái mới. Chị T. hẹn gã tại một quán cà phê tại phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một). Đến nơi, chị T. nhận ra H. và đã trình báo công an địa phương. H. bị mời về trụ sở giải quyết sự việc, sau đó bàn giao cho Công an phường Đông Hòa (TP.Dĩ An). Tại trụ sở công an, H. khai tên Phạm Văn H., (quê Phú Thọ), hiện đang sống ở TP.Dĩ An. H. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

“Giả trai” đi hẹn hò để chiếm đoạt tài sản

Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an (CA) tỉnh, cho biết CA tỉnh đang điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Trần Thị Thanh (SN 1999, quê Thanh Hóa). Theo điều tra ban đầu, do tham gia chơi cờ bạc qua mạng và thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Thanh đã sử dụng phần mềm ẩn địa chỉ IP thật để tạo lập tài khoản với các thông tin giả mạo trên mạng xã hội như Tinder, Facebook, Instagram, Zalo giả làm con trai sau đó kết bạn với nhiều người để làm quen nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, thông qua ứng dụng hẹn hò qua mạng (Tinder) và một số mạng xã hội, Thanh tự xưng là “Hoàng Dương” giả làm con trai ngỏ lời yêu đương và mượn được 115 triệu đồng từ chị V. Tiếp đó, cũng với tên “Hoàng Dương”, Thanh đã liên hệ với anh P. (là anh trai chị V.) để mượn tiền đầu tư tiền điện tử với hứa hẹn sẽ trả lại với lợi nhuận cao.

Thanh nhiều lần yêu cầu anh P. chuyển tiền đầu tư tiền ảo vào các tài khoản do Thanh chỉ định. Để tạo niềm tin, Thanh nhiều lần chuyển lại số tiền nhỏ cho anh P. và nói là tiền lãi từ đầu tư tiền điện tử và tiếp tục yêu cầu nạn nhân đầu tư số tiền lớn hơn. Tổng cộng Thanh đã chiếm đoạt của anh P. số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng PA05 Công an tỉnh đã xác định và phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ khi Thanh đang lẩn trốn tại TP.Dĩ An. Qua đấu tranh và với các tài liệu thu thập được, Thanh đã thừa nhận ngoài việc lừa đảo chị V. và anh P., Thanh còn thực hiện lừa đảo nhiều người khác với số tiền từ 10 đến 100 triệu đồng.

Cũng theo thượng tá Hồ Thọ Hải, thời gian gần đây rất nhiều người đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc làm quen trên mạng xã hội, số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Qua sự việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo đến người dân phải tìm hiểu kỹ khi kết bạn với các tài khoản không rõ thông tin trên các nền tảng mạng xã hội; tuyệt đối không chuyển tiền theo những lời hứa hẹn cho các đối tượng. Đồng thời cần cảnh giác trước các thông tin, những lời mời gọi đầu tư lợi nhuận khủng từ các đối tượng.

Giả luật sư, tìm bạn đời “có cùng hoàn cảnh”

Vì muốn lừa nên Nguyễn Thành C. (SN 1987, ngụ Đắk Lắk) lên mạng giả làm luật sư để kết bạn, tư vấn các vấn đề về bất động sản, về tình yêu, hôn nhân và gia đình cho nhiều chị em rồi ngỏ ý muốn hẹn hò để tiến tới “mối quan hệ lâu dài”.

Trong những buổi hẹn hò, C. thường đưa danh thiếp và giới thiệu mình như một luật sư chính hiệu. Sau khi nhận được trình báo của một số bị hại, cơ quan chức năng vào cuộc mời C. đến làm việc. Đến lúc này anh ta thừa nhận thẻ luật sư là giả, công việc chính của C. là thợ hồ. Thông qua mạng xã hội C. tự xưng là luật sư chuyên tư vấn tình yêu, hôn nhân và nhận bào chữa các vụ tranh chấp, kiện cáo để chiếm đoạt tiền từ các nạn nhân.

TÂM TRANG - QUỲNH ANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên