Hiểm họa từ những... “thùng phuy”!

Thứ năm, ngày 05/08/2010
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Trưa nắng, hay bất kể lúc nào, khi cần thì dù là 12 giờ trưa hay 20 - 21 giờ, công nhân của cơ sở này lên xuống thùng phuy, đập thùng, rửa, xịt sơn gây mùi hôi khó chịu khiến cho những hộ dân ở xung quanh khu vực không thể nghỉ ngơi! Mùi hôi nồng nặc, ngạt thở từ cơ sở tái chế này đã gây ô nhiễm môi trường (ONMT) làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân... Những “núi” thùng phuy đủ màu sắc xanh đỏ, cỡ to cỡ nhỏ nằm chất đống này ẩn chứa bên trong nó là gì?

Vừa qua, Báo Bình Dương có nhận được đơn thư phản ánh của các hộ dân về vấn đề ONMT ở KP. Đông Nhì, TT. Lái Thiêu, huyện Thuận An, với nội dung: Trước đây, bà Lưu Thị So cho thuê mặt bằng tọa lạc tại số 9/9, tổ 9, KP. Đông Nhì, TT. Lái Thiêu gây ONMT và đã được cơ quan thẩm quyền giải quyết, bảo vệ môi trường tại địa phương, người dân rất ủng hộ cách giải quyết thỏa đáng của các ngành chức năng. Nhưng niềm vui của các hộ dân này chưa được lâu thì bà So lại tiếp tục cho tổ hợp tái chế thùng phuy thuê mặt bằng và tiếp tục gây ONMT. Hàng ngày, người dân trong khu vực phải thường xuyên nghe tiếng đập thùng phuy do móp méo nghe inh ỏi, “đinh tai, điếc óc” bất kể thời gian. Hơn thế nữa, mùi hôi do rửa, sơn xịt thùng phuy bay tứ tán, gây khó thở dẫn đến việc suy hô hấp. Người dân ở đây phải chịu tình trạng ô nhiễm này liên tục năm qua. Hiện nay, sức chịu đựng của người dân đã kiệt, sức khỏe bị đe dọa do ONMT...

 

Chi nhánh Công ty TNHH Quang Anh và số thùng phuy phế liệu (ảnh trên); thoạt nhìn, những vựa thùng phuy như thế này chẳng gây ảnh hưởng gì đến môi trường nhưng bên trong những thùng phuy cũ này thường có rất nhiều cặn hóa chất độc hại (ảnh dưới)

Trao đổi với ông Đỗ Thành Tâm, Bí thư - Chủ tịch UBND TT. Lái Thiêu, thì: Trước đây, mặt bằng này được hộ người dân cho thuê làm đồ nhựa, có gây ONMT, chính quyền địa phương đã đình chỉ hoạt động và cơ sở đã di dời nơi khác. Về vấn đề gần đây, UBND thị trấn chưa nhận được đơn thư phản ánh của người dân, cũng như qua các lần tiếp xúc cử tri cũng chưa nghe người dân đề cập đến. Tuy nhiên, UBND sẽ thẩm tra vụ việc và kiên quyết xử lý nếu cơ sở này tiếp tục gây ONMT như đơn thư đã phản ánh qua báo.

Qua tìm hiểu một số hộ dân tại khu vực trên, phóng viên (P.V) được biết mặt bằng này là của bà Lưu Thị So đã cho con là bà K.U và anh T.T. Con bà So đã cho chi nhánh Công ty TNHH TH Quang Anh thuê hơn một năm nay. Gặp anh L. thì được biết: Nội dung mà người dân phản ánh đã lâu rồi, nhưng sợ mất lòng chòm xóm nên họ không làm đơn khiếu nại. Hơn nữa, khu phố đang thực hiện nếp sống “văn hóa, tình làng nghĩa xóm” nên càng thêm ngại! Còn anh S. cho rằng: Lý do mà người dân không dám phản ánh vụ việc đến UBND thị trấn là vì số công nhân của cơ sở này rất hung hãn. Cụ thể là, thời gian qua đã có 2 - 3 vụ ẩu đả, xô xát giữa công nhân của cơ sở này với người dân địa phương, có vụ CA còn phát hiện trong người của công nhân có giắt theo dao! Thường mỗi buổi chiều, số công nhân này tụ tập trước cơ sở làm người dân rất sợ nên không dám phản ảnh đến UBND thị trấn hay qua các lần tiếp xúc cử tri vì họ sợ bị trả thù! Theo một cán bộ quản lý ở địa phương (xin không nêu tên) thì: Cơ sở này như là một “lô-cốt” trong khu dân cư! Cửa của cơ sở lúc nào cũng đóng kín, trừ những lúc lên, xuống thùng phuy. Cơ sở không có trách nhiệm gì với địa phương, không khai báo không đăng ký, thậm chí không giao tiếp với địa phương. Khi địa phương có yêu cầu tiếp xúc với người có trách nhiệm của cơ sở thì được công nhân cho biết: Không có ai ở đây để tiếp, không cho vào! Vì vậy, địa phương không biết là cơ sở này có bao nhiêu công nhân, bao nhiêu người ở trong... nên không quản lý được?!

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đây là những thùng phuy chứa sơn, dầu, dung môi công nghiệp, hóa chất do các cơ sở sản xuất công nghiệp thải ra và bán lại cho các đầu nậu thu gom với giá phế liệu; đặc biệt, một lượng không ít thùng phuy có nguồn gốc từ các công ty sản xuất - kinh doanh thuốc sát trùng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ cũng được cơ sở này thu mua về súc rửa qua loa rồi bán lại. Đầu ra của các loại thùng phuy này cũng rất đa dạng: Bán lại cho các tiệm kinh doanh dầu nhớt lẻ hoặc các đầu mối phân phối đưa về nông thôn làm dụng cụ chứa nước, làm phao nổi bè cá... Thậm chí nhiều cơ sở kinh doanh, chế biến thủy sản mua thùng phuy từ các cơ sở này về cắt nắp rồi làm dụng cụ lưu chứa, ướp lạnh. Tất cả thùng phuy sử dụng chứa dung môi công nghiệp, hóa chất, thuốc trừ sâu đều đã được liệt vào danh mục chất thải nguy hại, đòi hỏi quy trình quản lý, xử lý nghiêm ngặt; song nhiều cơ sở sản xuất không ý thức được điều này hoặc vì né chi phí xử lý (20.000 - 40.000 đồng/cái) nên tính chuyện tuồn thùng đã qua sử dụng cho các cơ sở mua bán thùng phuy, các cơ sở kinh doanh phế liệu, vừa không tốn chi phí vừa có thêm tiền. Nguy hiểm hơn, những thùng phuy dạng này được các cơ sở mua bán thùng phuy súc rửa không đúng quy trình kỹ thuật, trước khi bán ra cho người tiêu dùng sử dụng vào mục đích khác.

Trước tình hình trên, rất mong UBND TT. Lái Thiêu và các ngành chức năng liên quan sớm có biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả do ô nhiễm môi trường mà chi nhánh Công ty TNHH TH Quang Anh gây ra. Không vì lợi ích riêng của cơ sở này mà xem thường kỷ cương, pháp luật Nhà nước.

PHƯƠNG HÙNG