Hiểu dân, mọi việc sẽ thành công

Cập nhật: 11-11-2013 | 00:00:00

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, thành phố Thủ Dầu Một (TP.TDM) đang ra sức thực hiện tốt công tác vận động quần chúng thông qua việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể...

Từ phong trào thi đua

Thời gian qua, ở TP.TDM, các phong trào thi đua diễn ra khá sôi nổi. Ngoài các phong trào, cuộc vận động lớn như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… các phong trào “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, “Trật tự, vệ sinh đô thị”, “An toàn giao thông” được nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực. Hiệu quả của các phong trào, cuộc vận động mang lại là bộ mặt đô thị ngày càng được cải thiện theo hướng văn minh - hiện đại, người dân cũng ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp hành Luật Giao thông đường bộ…

 

Hưởng ứng phong trào “Trật tự, vệ sinh đô thị”, Hội Cựu chiến binh phường Phú Hòa (TP.TDM) vận động hội viên ra quân phát quang bụi rậm, giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu phố 8

Bà Huỳnh Thị Thùy Dương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thủ Dầu Một, cho biết xác định tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thời gian qua, TP.TDM phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Qua triển khai, phát động có 106 tập thể và 133 cá nhân đăng ký thực hiện trên 20 mô hình phù hợp với đặc thù của đơn vị, địa phương. “Khéo” trong thời gian qua được thể hiện ở việc khéo tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị. “Khéo” trong việc vận động nhân dân không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để mua bán hoặc tập kết phương tiện gây ách tắc giao thông. “Khéo” trong việc vận động nhân dân hưởng ứng phong trào trồng cây trong nhân dân và nơi công cộng…

Qua thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả. Điển hình như công tác vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường ở phường Phú Cường. Ông Nguyễn Văn Sang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Cường cho biết, trước đây, địa bàn phường Phú Cường tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường, ý thức vệ sinh môi trường… diễn ra khá phức tạp. Đảng ủy phường đã lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể ở địa phương tăng cường đến với dân, tuyên truyền, giải thích cho dân hiểu và thấy được lợi ích trong việc chấp hành các quy định trên địa bàn. Khi người dân thông hiểu họ chấp hành nghiêm túc các quy định của địa phương. Hay như ông Trần Viết Phú, Bí thư Chi bộ Khu phố 4, phường Phú Hòa, là một trong những cá nhân làm tốt công tác dân vận. Khi có những mâu thuẫn xảy ra trong khu phố, ông chủ động tìm hiểu sự việc từ các phía, sau đó sắp xếp hòa giải, làm rõ sự việc để các bên hiểu, chia sẻ, nhường nhịn trên cơ sở tình làng nghĩa xóm, giữ gìn truyền thống đoàn kết. Kết quả, ông đã giải quyết được nhiều vụ việc mâu thuẫn trong dân, tạo mối đoàn kết trong khu phố. Đặc biệt, ông còn vận động nhân dân hiến đất, kinh phí… trị giá hàng trăm triệu đồng để nâng cấp đường giao thông, xây dựng văn phòng khu phố.

Đổi mới công tác dân vận

Bà Dương cho biết, một trong những thuận lợi trong công tác dân vận ở TP.TDM là Thành ủy Thủ Dầu Một đã ban hành Chỉ thị tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền. Mục đích của chỉ thị này là nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên về công tác dân vận; đồng thời, xây dựng phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức theo hướng tôn trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân, tránh quan liêu, tiêu cực, gây phiền hà cho dân. Trong đó, yêu cầu được quan tâm nhất là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, giải quyết có hiệu quả những vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân, đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân ở cơ sở; tập trung giải quyết những vụ việc khiếu nại của nhân dân thấu tình đạt lý, khi cần thiết phải tổ chức đối thoại với nhân dân để lắng ý kiến của nhân dân…

Theo bà Dương, 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp được đặt ra để đổi mới công tác dân vận, đó là: Tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc chính đáng của nhân dân, tăng cường mối quan hệ giữa dân với Đảng bộ và chính quyền theo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các chi tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho nhân dân; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, kiện toàn củng cố tổ chức và hoạt động của Ban Dân vận Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội, khối dân vận xã, phường nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới.

Với 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp này, lãnh đạo TP.TDM tin tưởng, công tác dân vận trong thời gian tới sẽ được tăng cường và đổi mới, đáp ứng được nhu cầu chính đáng của nhân dân và đạt các mục tiêu phát triển thành phố văn minh, hiện đại.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên