Hiệu quả trong công tác quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản

Thứ năm, ngày 27/03/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Thời gian qua, Báo Bình Dương có thông tin phản ánh việc một số hộ dân trên địa bàn huyện Phú Giáo lợi dụng việc cải tạo mặt bằng để khai thác nguồn tài nguyên kháng sản (đất). Sau đó, chính quyền cơ sở phối hợp với đơn vị chức năng của huyện thực hiện nhiều mô hình hiệu quả để ngăn chặn, xử lý tình trạng các trường hợp khai thác đất mặt trái phép.

Sau khi cải tạo đất, ông H.V.Đ. đã trồng dưa, phủ xanh diện tích mà trước đây ông đã khai thác đất mặt chở đi nơi khác

Trở lại hầm đất “lậu”

Hơn 5 năm trước, Báo Bình Dương có phản ánh loạt bài “Lợi dụng cải tạo mặt bằng để trục lợi” trên địa bàn huyện Phú Giáo. Theo đó, trên địa bàn xã An Linh và xã An Long xảy ra tình trạng người dân khai thác đất mặt trái phép. Cụ thể, lợi dụng việc chính quyền huyện cho phép ông H.V.Đ. (sinh năn 1979, thường trú ấp 6, xã An Linh) cải tạo 16.981m2 tại ấp 30-4, ông này vận chuyển đất mặt đi nơi khác. Tương tự, ông H.M.Q. (sinh năm 1946, ngụ ấp 6, xã An Linh) cũng được UBND huyện cấp giấy phép cải tạo mặt bằng tại thửa số 220, tờ bản đồ số 23 (xã An Long) với diện tích 17.477m2. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của P.V vào thời điểm đó, số đất dôi dư trong quá trình cải tạo mặt bằng tại khu đất này được vận chuyển đi nơi khác trong một thời gian dài. Từ thông tin báo phản ánh, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương phối hợp với chính quyền huyện Phú Giáo kiểm tra, lập biên bản xử lý người vi phạm hàng trăm triệu đồng, buộc cải tạo lại mặt bằng.

Chiều ngày 25-3, P.V Báo Bình Dương làm việc với nhiều cơ quan chức năng huyện Phú Giáo và cùng cán bộ cơ sở kiểm tra thực trạng tại vị trí thửa đất mà trước đây ông Đ. và ông Q. khai thác đất trái phép. Qua tìm hiểu, thời gian qua người vi phạm cũng đã chấp hành nộp phạt và cải tạo đất. Tại thời điểm này, sau khi cải tạo hàng ngàn chục ngàn m2 đất, ông Đ. và ông Q. trồng cây ngắn ngày. Cạnh đó, các tuyến đường ĐH501, ĐH507 và tuyến ĐH516 qua địa bàn các xã vắng dần hình ảnh xe ben, xe tải chở đất gây bụi bặm trên đường. Cầu An Linh - An Long giờ đây không phải “gồng mình” gánh những đoàn xe khủng ngày đêm đi lại chở đất. Tiếp xúc với P.V, người dân địa phương thể hiện niềm vui khi các hầm đất đã ngưng hoạt động, màu xanh của cây che phủ. Người dân cũng cho biết, thời gian qua trên địa bàn không còn xảy ra tình trạng khai thác đất mặt trái phép.

Không để tái diễn

Với quyết tâm không để xảy ra tình trạng người dân khai thác đất mặt trái phép, trong 5 năm trở lại đây, chính quyền huyện Phú Giáo chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường việc theo dõi, ngăn chặn và xử lý.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Bảo Lộc, Chủ tịch UBND xã An Linh, cho biết địa phương có 2.456,14 ha đất tự nhiên. Nhằm bảo đảm cho công tác quản lý về an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng người dân khai thác đất mặt, thời gian qua địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp. Cụ thể, chính quyền địa phương thường xuyên chỉ đạo lực lượng Công an xã tăng cường việc tuần tra vũ trang nhằm phát hiện trường hợp nào có khả nghi đang khai thác đất tài nguyên đất.

Song song với công tác này, qua những buổi họp dân, địa phương vận động người dân tích cực tham gia tố giác, phản ánh những trường hợp cá nhân, tổ chức lợi dụng việc cải tạo mặt bằng để khai thác đất mặt trái phép. Cụ thể, năm 2024, trên địa bàn ấp Phú Bằng, xã An Linh có trường hợp người lén lút khai thác đất mặt bị người dân phát hiện. Từ nguồn thông tin này, chính quyền địa phương triển khai việc kiểm tra, lập biên bản xử lý.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Thiêm, Chủ tịch UBND xã An Long, cho biết trong 5 năm trở lại đây trên địa bàn không xảy ra tình trạng người dân lén lút khai thác đất mặt. Để làm tốt công tác phòng ngừa, thời gian qua, địa phương chỉ đạo cho cán bộ chức năng phụ trách địa bàn ấp, lực lượng Công an xã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tăng cường việc theo dõi sát địa bàn nếu phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cụ thể như, vào đầu năm 2024, trên địa bàn ấp Bầu Cừ, xã An Long xuất hiện 1 xe múc đất bỏ lên xe tải chở đi. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường kiểm tra. Sau đó, đối tượng cho phương tiện dời đi nơi khác. Để công tác này tiếp tục phát huy hiệu quả như mong đợi, thời gian tới, địa phương chỉ đạo lực lượng Công an xã tăng cường việc kiểm tra phương tiện là xe múc, xe tải dừng đổ tại các bãi đất trống trên địa bàn, nhất là các thửa đất trong lô cao su vắng người qua lại.

Để công tác phòng ngừa xảy ra tình trạng cá nhân, tổ chức khai thác đất trái phép, thời gian qua các đơn vị chức năng huyện Phú Giáo tăng cường việc nắm tình hình địa bàn. Trong gần 5 năm trở lại đây, trên địa bàn huyện hầu như không tái diễn nạn khai thác đất mặt trái phép.

THANH QUANG - LÝ HUY