HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024

Cập nhật: 28-03-2024 | 17:37:55

(BDO) Hai ngày sau khi HLV Philippe Troussier từ chức ghế HLV các đội tuyển quốc gia Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chọn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á tại Doha, Qatar vào tháng 4 tới đây.


HLV Hoàng Anh Tuấn trở thành HLV của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2024. Ảnh: Thái Hải

Trước đó, HLV Hoàng Anh Tuấn đã ký hợp đồng với VFF phụ trách công tác tuyển chọn và huấn luyện các đội tuyển trẻ quốc gia từ năm 2022 đến nay. Sau đó, vị HLV người Khánh Hòa dẫn dắt U20 Việt Nam vượt qua vòng loại và tham dự VCK U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan tháng 5-2023.

Tháng 8-2023, HLV Hoàng Anh Tuấn đã dẫn dắt U23 Việt Nam xuất sắc lần thứ hai giành chức vô địch U23 Đông Nam Á tại Thái Lan. Tại trận chung kết, ông và các học trò đã đánh bại U23 Indonesia khi đó được dẫn dắt bởi HLV Shin Tae-yong, người vừa cùng Indonesia hai lần liên tiếp đánh bại đội tuyển Việt Nam và buộc HLV Philippe Troussier phải từ chức.


Tiền vệ Minh Khoa từng thi đấu rất thành công dưới bàn tay của HLV Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: Thái Hải

HLV Hoàng Anh Tuấn đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi dẫn dắt U19 Việt Nam lọt vào tốp 4 tại giải U19 châu Á 2016, qua đó cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út trở thành 4 đại diện xuất sắc của châu Á đoạt vé tham dự VCK FIFA U20 World Cup 2017.  

Tại VCK U23 châu Á 2024 diễn ra ở Qatar từ ngày 15-4 đến 3-5 tới đây, U23 Việt Nam nằm chung bảng D với U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam lần lượt đối đầu U23 Kuwait (17-4), U23 Malaysia (20-4) và U23 Uzbekistan (23-4).


HLV Hoàng Anh Tuấn cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á hồi tháng 8-2023 tại Thái Lan. 
Ảnh: Thái Hải

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 5-4 và đến 8-4. Toàn đội sẽ lên đường sang Qatar tập huấn và thi đấu cọ xát một trận với U23 Jordan (10-4). 

Dự kiến, những cái tên xuất sắc của U23 Việt Nam hiện tại như Minh Trọng, Vĩ Hào, Minh Khoa (Becamex Bình Dương), Đình Bắc (Quảng Nam), Khuất Văn Khang (Viettel), Thái Sơn (Đông Á Thanh Hóa)… đều sẽ góp mặt.

Mới đây, VFF đã tạo điều kiện cho U23 Việt Nam tập trung, tập huấn tại Tajikistan và thi đấu hai trận giao hữu với U23 Tajikistan, với kết quả thắng 1-0 ở lượt đi và hòa 0-0 ở lượt về.

THÁI HẢI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên