Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát hơn 200.000 căn trên phạm vi cả nước

Thứ hai, ngày 21/04/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Tính đến ngày 18-4, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 201.651 căn, trong đó khánh thành 105.968 căn và khởi công mới 95.683 căn.

Vợ chồng anh Vàng Sành Guyện ở thôn Nậm Trà, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, Lào Cai, trong căn nhà mới xây dựng. (Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN)
Vợ chồng anh Vàng Sành Guyện ở thôn Nậm Trà, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, Lào Cai, trong căn nhà mới xây dựng

Ngày 20-4, theo thông tin từ Bộ Dân tộc và Tôn giáo, tính đến ngày 18-4, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 201.651 căn, trong đó khánh thành 105.968 căn và khởi công mới 95.683 căn.

Cụ thể, hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng là 24.151 căn (khánh thành 9.676 căn và khởi công 14.475 căn); hỗ trợ nhà ở thuộc hai Chương trình mục tiêu quốc gia là 58.356 căn (khánh thành 39.669 căn và khởi công mới 15.687 căn); hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là 119.144 căn (khánh thành 56.623 căn và khởi công 62.521 căn).

Như vậy, số nhà tạm, nhà dột nát của hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại cần xóa thuộc Chương trình phát động là 34,7 nghìn căn.

Thực hiện Phong trào thi đua Chung tay xóa nhà tạm nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đang quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ an sinh xã hội, mà còn là hành động đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo.

ttxvn-xoa-nha-tam-2.jpg
Những ngôi nhà mới hoàn thành theo kiến trúc truyền thống vùng Cao nguyên đá Đồng Văn. 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với sự đồng hành của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 2 và hệ thống các ngân hàng trên địa bàn Thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đơn vị phối hợp đã hoàn thành hỗ trợ kinh phí sửa chữa 323/323 căn nhà thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhà ở xuống cấp với kinh phí hơn 25,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ chức chính trị-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa 899 căn nhà với kinh phí hơn 44,8 tỷ đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và từ nguồn kinh phí vận động hỗ trợ của các tổ chức chính trị-xã hội Thành phố và địa phương.

Còn tại tỉnh Đắk Nông, theo Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh, để hoàn thành chương trình và hỗ trợ nhà ở, đất ở theo các chương trình mục tiêu quốc gia, toàn tỉnh có gần 1.400 căn nhà được xây mới và gần 400 căn được sửa chữa. Tổng kinh phí xây mới, sửa chữa gần 120 tỷ đồng (chưa kể nguồn đóng góp, đối ứng của các gia đình được thụ hưởng).

Đến nay, địa phương đã hoàn thành việc xây mới hơn 700 căn; đồng thời đã khởi công, xây dựng hơn 100 căn.

Cùng với cả nước, Đắk Nông đang triển khai quyết liệt các giải pháp để hoàn thành việc xóa toàn bộ nhà tạm, dột nát trước ngày 31-12.

Từ đầu năm đến nay, các địa phương của tỉnh Đắk Nông đã khẩn trương triển khai công tác xóa nhà tạm, dột nát. Ngoài kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xóa nhà tạm, dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhiều căn nhà được xây bằng nghĩa tình đồng bào nhờ sự chung tay, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

Bà Hà Thị Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông, cho biết phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được triển khai sâu rộng, thực sự lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và khơi dậy trách nhiệm cộng đồng trong công tác chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh đặc biệt.

Hàng trăm hộ nghèo, khó khăn về nhà ở của tỉnh Đắk Nông đã được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà khang trang, vững chắc, giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế.

Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã làm tốt vai trò kết nối nguồn lực, giám sát, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ, góp công, góp của cho chương trình. Qua đó, phong trào không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội mà còn thể hiện sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài./.

Theo TTXVN