Hoa tươi giữ giá ở mức cao

Cập nhật: 23-02-2010 | 00:00:00

Khảo sát tại chợ Thủ Dầu Một trong ngày 22-2, lượng hoa tươi bày bán khá nhiều nhưng do nhu cầu cúng khai trương đầu năm, đặc biệt là phục vụ nhu cầu lễ chùa của khách hành hương, nên giá hoa tươi dù đã giảm từ 5.000 - 30.000 đồng/chục so với trước tết nhưng vẫn còn giữ giá ở mức khá cao so với ngày thường. Hiện giá hoa huệ trắng, huệ đỏ ở mức 50.000 đồng/chục, loại nhỏ 40.000 đồng/chục, giảm 30.000 đồng/chục, hoa tulip về chợ ít nên giá khá cao với 50.000 đồng/cành, ly ly 30.000 đồng/cành. Tương tự, giá các loại hoa khác cũng được nâng lên khá cao, tăng từ 2.000 - 15.000 đồng/bó so với ngày thường. Cụ thể, hoa cát tường 35.000 đồng/bó; cúc trắng, cúc vàng các loại 12.000 đồng/bó, cẩm chướng 50.000 đồng/bó, salem 40.000 đồng/bó...

Chủ shop hoa tươi trên đường Đoàn Trần Nghiệp xác nhận, từ ngày mùng 1 tết cho đến Rằm tháng Giêng hàng năm là thời điểm nhu cầu về hoa tươi tăng mạnh, do kinh doanh theo thời điểm nên giá được dịp “ăn theo”, do đó giá hoa tươi sẽ ở mức cao và khó giảm cho đến hết Rằm tháng Giêng.

THANH HỒNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên