Học sinh cả nước nô nức vào năm học mới

Cập nhật: 05-09-2011 | 00:00:00

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh trống khai trường

Tham dự lễ khai giảng tại trường THPT Hà Nội - Amsterdam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhắc nhở, với bề dày 25 năm và sứ mệnh lá cờ đầu của ngành giáo dục Thủ đô, đội ngũ giáo viên của trường phải xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Mỗi học sinh phải phấn đấu học tốt để tiếp tục kế thừa truyền thống.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là năm đầu tiên cải cách căn bản nền giáo dục nước nhà nên ngành giáo dục phải cố gắng để bồi dưỡng nhân tài, xây dựng đội ngũ con người cho tương lai.

"Nhà trường cần đặt cao hơn hết lương tâm, trách nhiệm của người thầy. Và các cháu học sinh hãy cố gắng học tốt để noi theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh", Chủ tịch Quốc hội nói. (Tuệ Nguyễn)

TP.HCM: Đưa vào sử dụng 1.095 phòng học mới

Sáng nay, học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM - ngôi trường lâu đời và giàu thành tích nhất TP.HCM - đã náo nức đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.

Tiền thân là trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, được thành lập từ năm 1927, trải qua 84 năm, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là nơi học tập của nhiều danh nhân của cả nước như: Anh Trần Văn Ơn; Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát - cố Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Thiếu tướng, viện sĩ Trần Đại Nghĩa; Giáo sư Trần Văn Khê... Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng là học sinh cũ của trường.

 

Nguyễn Hoàng Uyên Phương, học sinh tiêu biểu của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, vừa đậu á khoa ĐH Ngoại thương và ĐH Y dược TP.HCM trong kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ 2011, cho biết cảm nhận của mình: "Em rất tự hào, vinh dự và bồi hồi khi được đến trường tham dự lễ khai giảng, cảm giác y chang ngày khai giảng của ba năm trước khi em mới bước vào trường. Em hy vọng, tất cả các bạn học sinh sẽ có những năm tháng học tập thật đẹp và đạt nhiều thành tích cao dưới mái trường phổ thông này".

Trong năm học 2011-2012, TP.HCM đưa vào sử dụng 1.095 phòng học mới.

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết: Trọng tâm năm học 2011-2012 của ngành GD-ĐT TP.HCM là tiếp tục đổi mới toàn diện nhà trường, xây dựng trường học dân chủ, coi trọng giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức; phát huy năng lực sáng tạo của học sinh, đào tạo ra những con người VN phù hợp với yêu cầu kinh tế, xã hội thời kỳ hội nhập... (Nguyên Mi)

  Vừa vui tươi, vừa hồi hộp trong ngày khai trường   Những nụ cười hân hoan bước vào năm học mới   Háo hức đón chờ năm học mới với thành tích học tập thật tốt   Nguyễn Hoàng Uyên Phương, học sinh tiêu biểu của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, vừa đậu á khoa ĐH Ngoại thương và ĐH Y Dược TP.HCM

Đà Nẵng: Gần 200.000 học sinh đến trường

Sáng nay, tại Đà Nẵng, gần 200.000 học sinh từ mầm non đến THPT đã tham dự lễ khai giảng năm học 2011-2012.

Năm nay, ngành giáo dục Đà Nẵng đầu tư 116 tỉ đồng trang bị cơ sở vật chất, trường lớp cho học sinh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho học sinh TP được học tập trong môi trường tốt nhất.

Đặc biệt năm học này, tại Đà Nẵng, trường THCS chất lượng cao Nguyễn Khuyến (trường công lập) được chuyển đến cơ sở mới, vừa hoàn thiện với mức đầu tư hơn 100 tỉ đồng cho toàn bộ các công trình trường lớp, khu vực thể thao, vui chơi, phòng thí nghiệm…

Năm học này, ngành GD-ĐT Đà Nẵng hướng đến 4 nhiệm vụ trọng tâm: chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; phát triển mạng lưới trường lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục. (Diệu Hiền)

  Niềm vui ngày tựu trường

Học sinh vùng cao háo hức đến trường

Trong bộ quần áo mới tinh, màu sắc sặc sỡ, hàng nghìn học sinh ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái nô nức chờ đợi tiếng trống khai giảng năm học mới.

Từ sớm tinh mơ, trường Tiểu học và Trung học La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn rộn rã tiếng nói cười mừng ngày hội ngộ của những cô cậu học trò sau 3 nghỉ hè. Điểm trường xa nhất cách khoảng 5 km. Trời ngớt mưa chưa được một ngày, con đường lầy lội, trơn trượt nên cả cô trò dắt nhau đi bộ về trường chính để dự lễ khai giảng.

Trên đường đến trường, ngoài cặp lồng cơm, trên tay nhiều em còn có những bông hồng dành tặng thầy cô trong ngày khai giảng năm học mới. (Phan Hậu)

Một số hình ảnh ngày khai trường tại Mù Cang Chải:

  Nhà ở bản Háng Gàng, xã Lao Chải, nhóm học sinh này phải đi bộ từ 5 giờ sáng. Cặp lồng cơm là bữa ăn trưa để vào học buổi chiều  Cuộc sống nơi vùng cao còn gian nan vất vả, nhưng trên tay nhiều học sinh trường Tiểu học Kim Đồng vẫn có những bông hoa hồng tri ân thầy cô giáo  Thầy cô giáo trường Tiểu học, trung học La Pán Tẩn tự tay gấp hàng trăm chiếc mũ bằng giấy báo cho học sinh đội trong ngày khai giảng  Nụ cười rạng rỡ trong ngày khai trường

Theo TNO
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X