Học sinh phải học ngoại ngữ từ lớp 3

Cập nhật: 02-08-2010 | 00:00:00

Bộ GD-ĐT vừa đưa ra Dự thảo về chương trình tiếng Anh tiểu học thuộc đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”. Theo đó, học sinh bắt đầu học tiếng Anh từ lớp 3 với tổng thời lượng là 1.150 tiết.

 

Thời lượng học tiếng Anh ở bậc tiểu học là 420 tiết, THCS 420 tiết và THPT 315 tiết. Mục tiêu của dự thảo đặt ra là khi hoàn thành chương trình tiểu học, học sinh kể được các câu chuyện ngắn, viết được đoạn 5 câu về các chủ đề quen thuộc, đọc hiểu các bài đọc ngắn, nói được các câu chỉ dẫn và đề nghị thích hợp để người khác đáp lại bằng tiếng Anh… Trình độ tiếng Anh của học sinh tiểu học tương đương Cấp độ A1 của Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ.

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X