Học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Dầu Tiếng): Giao lưu với GS - TS Trần Văn Khê

Cập nhật: 19-04-2011 | 00:00:00

Nhằm tuyên truyền sâu rộng vấn đề bạo lực học đường (BLHĐ), vừa qua, trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Dầu Tiếng) đã phối hợp với Hội Quán các bà mẹ - TP.HCM tổ chức buổi giao lưu nói chuyện về văn hóa ứng xử (VHƯX) trong học sinh với chủ đề “Nét đẹp học đường”.

Buổi giao lưu thu hút đông đảo thầy cô giáo và hơn 1.000 học sinh nhà trường. Tại đây, thầy cô và học sinh của trường đã được nghe giáo sư (GS) kể về những câu chuyện ứng xử của nam giới đối với nữ giới từ xa xưa đến thời hiện đại; chuyện về VHƯX giữa con người với con người. Theo giáo sư, trong cuộc sống, con người cần phải học rất nhiều điều, nhưng trước hết phải học ăn, học nói, học gói và học mở. Trong cuộc đời ai cũng phải ăn, vì vậy việc học ăn rất quan trọng, rồi học cách đi thưa về trình, kính trên nhường dưới...

Đối với vấn đề BLHĐ, theo GS phân tích đó là một hành vi không tốt mà nguyên nhân sâu xa đó chính là ý thức của một bộ phận học sinh kém, không kiềm chế được hành vi của mình dẫn đến hành vi bạo lực gây ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc xúc phạm đến danh dự người khác... Qua đó, GS nhắc nhở các em cần phải nhường nhịn nhau, không nên vì một mâu thuẫn nhỏ dẫn đến các hành vi bạo lực với nhau...

HOÀNG TIẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X