Học tập và làm theo Bác, vì lợi ích của đoàn viên, người lao động

Cập nhật: 16-03-2023 | 08:35:48

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp Công đoàn (CĐ) trong tỉnh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn (TCCĐ), trở thành việc làm thường xuyên, đặc biệt là hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) và người lao động (NLĐ).

Chú trọng “làm theo”

Theo Ban thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng của TCCĐ. Việc quán triệt, học tập chuyên đề hàng năm đã được các cấp CĐ chú trọng, triển khai sâu rộng đến cán bộ, ĐVCĐ và NLĐ. Các chuyên đề đã được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực; tích hợp vào nội dung, chương trình công tác, hoạt động của các cấp CĐ; trong đó chú trọng nội dung “làm theo” với những việc làm thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ.

Tại các gian hàng “Phúc lợi công đoàn”, công nhân lao động được mua hàng hóa thiết yếu giảm giá từ 10-50%

Tại Cục Hải quan Bình Dương, việc học tập và làm theo Bác được gắn với các phong trào thi đua yêu nước nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Bà Nguyễn Thị Tú Phượng, Chủ tịch CĐ cơ sở Cục Hải quan Bình Dương, cho biết Ban Chấp hành CĐ và lãnh đạo Cục xác định rõ, việc tổ chức các phong trào thi đua nhằm triển khai, tuyên truyền và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng và hành động của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Từ phong trào thi đua yêu nước, cục đã có nhiều tập thể, cá nhân với những cách làm hay, sáng tạo, cải tiến phương pháp quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin..., mang lại hiệu quả cao trong công việc. Tiêu biểu, trong lĩnh vực nghiệp vụ hải quan, nhóm anh Lê Xuân Anh, Chi cục Hải quan Khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần và anh Bùi Dương Mẫn, Chi cục Hải quan ngoài KCN đã có sáng kiến “Giải pháp ngăn ngừa vi phạm về xuất xứ hàng hóa của doanh nghiệp (DN)”. Từ khi sáng kiến này được đưa vào áp dụng đã giúp cho việc phân luồng tờ khai xuất nhập khẩu (XNK) nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, tăng cường quản lý hoạt động XNK của các DN trên địa bàn.

Còn tại Công ty TNHH Giày Thông Dụng, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được CĐ cơ sở công ty vận dụng vào công việc hàng ngày, thường xuyên quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ và NLĐ, gắn với xây dựng TCCĐ vững mạnh. Ông Nguyễn Minh Tiến, Chủ tịch CĐ cơ sở Công ty TNHH Giày Thông Dụng, chia sẻ việc học tập và làm theo Bác được CĐ cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ và NLĐ. Ban Chấp hành CĐ cơ sở đã thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ. Cụ thể, công ty đang thực hiện chính sách phúc lợi cho NLĐ như tiền thưởng chuyên cần 600 ngàn đồng/tháng; trợ cấp xăng xe 200 ngàn đồng/tháng; hỗ trợ tiền thuê nhà 250 ngàn đồng/ tháng; nữ mang thai được chi hỗ trợ 200 ngàn đồng/lần; nữ công nhân sinh con được chi hỗ trợ 1 tháng lương cơ bản...

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp CĐ chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tuyên truyền sâu rộng kết quả, các gương điển hình tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo của tập thể, cá nhân. Nhiều mô hình đi vào chiều sâu như các hoạt động vì lợi ích ĐVCĐ được triển khai, đã tạo bước chuyển biến quan trọng trong hoạt động CĐ, mang lại lợi ích thiết thực hơn cho ĐVCĐ, NLĐ.

Đơn cử, LĐLĐ tỉnh đãchủđộng kýkết với gần 70 đơn vị, DN “Phúc lợi công đoàn” cung cấp các sản phẩm với giá ưu đãi, giảm giátừ10-50% cho ĐVCĐ và NLĐ. Đến nay, hàng trăm ngàn ĐVCĐ, NLĐ được thụ hưởng các chương trình phúc lợi với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. Hàng năm, các cấp CĐ trong tỉnh tổ chức các chuyến xe, tặng vé tàu để đưa ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết. LĐLĐ tỉnh cũng đã thành lập Quỹ Hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để kịp thời hỗ trợ một phần kinh phí cho ĐVCĐ, NLĐ bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động và tai nạn rủi ro khác...

Cùng với đó, các cấp CĐ trong tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền vận động cán bộ, ĐVCĐ và NLĐ nêu cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - trách nhiệm - liêm chính - sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn văn hóa”... 

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cho biết thời gian qua LĐLĐ tỉnh đã tập trung đẩy mạnh thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, ĐVCĐ, NLĐ; đưa nội dung học tập và làm theo Bác đi vào nề nếp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị. Cán bộ CĐ ở nhiều đơn vị đã thể hiện rõ vai trò trong việc xây dựng và củng cố mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong đơn vị, DN; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo niềm tin trong ĐVCĐ, NLĐ, góp phần xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh…

KHÁNH PHONG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên