Hội Chữ thập đỏ huyện Bàu Bàng: Dấu ấn trong công tác nhân đạo

Thứ ba, ngày 27/05/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn huyện Bàu Bàng đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, tạo nhiều dấu ấn trong công tác nhân đạo và an sinh xã hội tại địa phương.

Nhân đạo từ tâm, sẻ chia từ hành động

 Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Bàu Bàng hiện có 8 cơ sở hội, 66 chi hội, 197 tổ hội với hơn 5.000 hội viên. Xác định việc học và làm theo Bác là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, các cấp hội đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm 100% hội viên được tiếp cận, quán triệt nội dung của Chỉ thị 05. 

Không dừng lại ở tuyên truyền, học tập, nội dung làm theo Bác đã được cụ thể hóa thành tiêu chí thi đua gắn với các chương trình, phong trào, cuộc vận động, đưa vào tất cả hoạt động nhân đạo của hội. Theo bà Vũ Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Hội CTĐ huyện Bàu Bàng, việc học và làm theo Bác đã được hội hiện thực hóa bằng các mô hình cụ thể, tránh hình thức, thành tích. 

Hàng năm, 100% tổ chức hội trong huyện đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đơn vị yếu kém. Các chỉ tiêu nghị quyết, kế hoạch đều đạt và vượt so với yêu cầu. Đặc biệt, trong những năm qua, các cấp Hội CTĐ huyện đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. 

Nổi bật là chương trình “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” với sự kết nối giữa các nhà hảo tâm cùng 106 địa chỉ nhân đạo được hỗ trợ ổn định hàng tháng, tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Riêng cấp huyện đã vận động được nguồn lực hơn 300 triệu đồng hỗ trợ dài hạn cho 16 địa chỉ nhân đạo. Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ định kỳ, các cấp hội còn vận động trao 43 suất sinh kế cho người dân, trị giá gần 300 triệu đồng. Những phần hỗ trợ này không chỉ là quà tặng vật chất đơn thuần mà còn mang ý nghĩa dài lâu, giúp người dân có “cần câu”, chủ động vươn lên cải thiện kinh tế, hướng đến thoát nghèo bền vững.

 Trong những năm qua, các cấp Hội CTĐ tại huyện Bàu Bàng đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo

 Song song đó, công tác hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học cũng được chú trọng. Trong 10 năm qua, các cấp hội đã vận động trao 526 suất học bổng trị giá gần 600 triệu đồng, tặng quà cho 2.337 học sinh nghèo trị giá hơn 380 triệu đồng. Hội còn khảo sát, đề nghị Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ học bổng cho 115 em học sinh khó khăn, trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. 

Đặc biệt, chương trình “Tiếp sức đến trường” đã giúp nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp tục học tập, không phải bỏ học giữa chừng vì thiếu thốn, đồng thời góp phần xây dựng nguồn nhân lực có tri thức, trách nhiệm với cộng đồng.

Trách nhiệm và nhân ái 

Có thể nói, việc học tập và làm theo Bác tại Hội CTĐ huyện Bàu Bàng đã thật sự lan tỏa sâu rộng, trở thành kim chỉ nam cho mọi chương trình, hoạt động nhân đạo. Các cấp hội đã không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, đoàn kết, gắn bó với người dân và có trách nhiệm với cộng đồng. 

Ghi Nội du Trong 10 năm qua, các cấp Hội CTĐ tại huyện Bàu Bàng đã vận động trao 526 suất học bổng trị giá gần 600 triệu đồng, tặng quà cho 2.337 học sinh nghèo trị giá hơn 380 triệu đồng. Hội còn khảo sát, đề nghị Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ học bổng cho 115 em học sinh khó khăn, trị giá hơn 1,4 tỷ đồng...

ng trái đầy đủ ở đây!!!

Bà Vũ Thị Kim Loan chia sẻ: “Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CTĐ các địa phương trên địa bàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo, từ thiện, khẳng định vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo tại địa phương. 

Bên cạnh đó, Hội CTĐ cơ sở sẽ tiếp tục vận động nguồn lực xây dựng nhà CTĐ cho hội viên nghèo, tổ chức các chương trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, duy trì và nâng cao chất lượng các chương trình như “Tháng nhân đạo”, “Tết vì người nghèo”, “Chợ 0 đồng”...; đồng thời đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao. Với sự nỗ lực không ngừng, Hội CTĐ các cấp trên địa bàn huyện Bàu Bàng đang từng bước khẳng định vai trò là cầu nối nhân đạo, là mái nhà chung yêu thương, góp phần cùng chính quyền chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, nhân đạo trên địa bàn huyện.

NGỌC NHƯ - PHÚ HÀO