Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức nhiều đợt cứu trợ, tặng quà cho đồng bào nghèo

Cập nhật: 28-11-2011 | 00:00:00

Nhằm chia sẻ với người dân miền Tây những thiệt hại do thiên tai lũ lụt, Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức tiếp chuyến cứu trợ tại tỉnh Hậu Giang vào ngày 25-11. Đoàn đã đến thăm và tặng 300 phần quà cho đồng bào bị thiên tai, lũ lụt tại 3 xã Đại Thành, Tân Thành, Hiệp Lợi thuộc thị xã Ngã Bảy, tổng trị giá là 120 triệu đồng. Số tiền trên được sự tài trợ từ Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương, Thị hội Phật giáo Thủ Dầu Một và Dĩ An đóng góp và trao tặng. Được biết, trước đó, UBMTTQVN tỉnh cũng đã gởi 300 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt tại TX.Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.  Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trần Thị Liên tặng quà cho bà con xã Amarơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

Theo thống kê của tỉnh Hậu Giang, tính đến ngày 25-11-2011, toàn tỉnh có 33 căn nhà bị sập, 45 căn tốc mái, 6.224 ha lúa thu đông bị ngập (trong đó 774,2 ha mất trắng, 5.449,6 ha thiệt hại từ 10-30%), vườn cây ăn trái bị ngập 3.347,2 ha, thủy sản ngập 265,92 ha, hoa màu 105,3 ha, có 8.813 ha mía bị ngập (trong đó, có 1.195 ha bị thiệt hại). Tổng thiệt hại trên 273,5 tỷ đồng.

v Trước đó, trong 2 ngày 21 và 22-11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng với Tỉnh hội Phật giáo, các thành viên CLB Những người tình nguyện đã tổ chức chuyến cứu trợ, thăm và tặng quà cho đồng bào dân tộc nghèo ở xã Amarơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Người dân ở đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, sống bằng nghề làm rẫy và làm mướn. Đoàn đã thăm hỏi và trao tặng 200 phần quà, trị giá mỗi phần quà là 900.000 đồng, tổng số tiền trao tặng là 180 triệu đồng. Số tiền và quà trên do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động cửa hàng vật liệu xây dựng Bãi Bực xã Tân Định, huyện Bến Cát; Công ty Bất động sản Thành Tuấn, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 huyện Bến Cát; gia đình ông bà Trần Ngọc Thành, phường Hiệp Thành, TX.Thủ Dầu Một và bà Nguyễn Thị Bi phường Phú Cường, TX.TDM; các thành viên trong câu lạc bộ của hội ở chợ An Lạc, huyện Bình Tân, TP.HCM, cùng tăng, ni, phật tử trong tỉnh đóng góp và trao tặng.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn vận động các thành viên trong câu lạc bộ những người tình nguyện tổ chức 3 đợt thăm và giúp đỡ cho đồng bào dân tộc nghèo ở 3 huyện Krông Pa, Chư Sê và huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai với 600 phần quà và tiền mặt, tổng trị giá trên 420 triệu đồng.

VĂN SANG - NGỌC TRINH

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên