Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TX.Tân Uyên tổ chức đại hội lần thứ VII

Cập nhật: 21-11-2021 | 15:59:53

(BDO) Ngày 21-11, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam TX.Tân Uyên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Lệ Trinh (bìa phải), Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, trao tặng công trình nhân đạo, quà và hoa chúc mừng đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua (2016-2021), Ban Chấp hành Hội CTĐ thị xã đã có nhiều cách làm hay, đoàn kết, sáng tạo trong hoạt động; các cấp hội đã vận động, kết nối các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực ủng hộ nguồn lực cho công tác từ thiện xã hội. Kết quả nổi bật, hội đã thực hiện công tác xã hội, trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp đạt gần 47 tỷ đồng, đạt 151% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VI đề ra; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt hơn 24,6 tỷ đồng, đạt 196% so với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VI đề ra. Bên cạnh đó, toàn hội đã phối hợp vận động và tổ chức 20 đợt hiến máu tình nguyện, đã tiếp nhận 7.178 đơn vị máu, tăng 39% so với nhiệm kỳ trước.

Ban Chấp hành Hội CTĐ Việt Nam TX.Tân Uyên nhiệm kỳ 2021-2026 và các đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 27 thành viên; bầu 20 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội cấp trên. Bà Nguyễn Thị Phương tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch hội khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, Hội CTĐ tỉnh đã tặng giấy khen cho 7 tập thể, 12 cá nhân; UBND TX.Tân Uyên tặng giấy khen cho 7 tập thể, 15 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác hội và phong trào CTĐ nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin, ảnh: Hồng Thuận

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên